Tài chính quốc tế

Thủ tướng Trung Quốc chê trách các nhà quản lý chứng khoán, tiền tệ

(VNF) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chê trách cách ứng phó với khủng hoảng trên thị trường cổ phiếu và tiền tệ của các nhà quản lý tài chính quốc gia.

Thủ tướng Trung Quốc chê trách các nhà quản lý chứng khoán, tiền tệ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Tờ Beijing News đưa tin, tại cuộc họp Hội đồng Nhà nước ngày 16/2, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho hay các nhà quản lý thị trường tài chính đã hành động một cách thiếu hiệu quả để làm dịu tình hình, thậm chí một số còn có vấn đề trong cách quản lý.

Tuy nhiên, ông Lý Khắc Cường không nêu rõ đích danh nhà quản lý nào mắc lỗi, đồng thời cam kết sẽ can thiệp vào thị trường chứng khoán và ngoại hối khi cần thiết để giảm thiểu rủi ro hệ thống và xoa dịu căng thẳng thị trường.

"Nhìn lại, các cơ quan có trách nhiệm chính đã hành động một cách thiếu sót và có những vấn đề trong quản lý nội bộ", ông Cường nói. 

Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) gần đây đã nhận nhiều chỉ trích qua một loạt các bước điều hành thị trường như hệ thống ngắt giao dịch chứng khoán tự động bị hủy bỏ chỉ sau bốn ngày đưa vào hoạt động hồi tháng 1/2016.

Chủ tịch CSRC, ông Xiao Gang, đã nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quy định cũng như hệ thống quản lý không phù hợp, đồng thời cho biết các quan chức sẽ rút kinh nghiệm và sửa chữa những sai lầm.

Chỉ số Shanghai Composite đã giảm hơn 40% kể từ mức cao đạt được hồi tháng 6/2015, ngay cả sau khi các quỹ nhà nước chi hàng tỷ USD để nâng đỡ thị trường chứng khoán. 

Chính phủ nước này cũng thắt chặt kiểm soát dòng vốn và chi gần 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối trong ba tháng cuối năm 2015 để chống đỡ tỷ giá hối đoái.

Đồng nhân dân tệ đã có mức tăng lớn nhất trong hơn một thập kỷ vào thứ Hai 15/2 tại Thượng Hải sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Zhou Xiaochuan lên tiếng sẽ hỗ trợ đồng tệ.

Tin mới lên