Tài chính quốc tế

Tổ chức IS chọn đồng USD làm phương tiện thanh toán

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thông báo cho các phần tử của nhóm này rằng phương tiện thanh toán chính thức của IS sẽ là đồng USD.

Tổ chức IS chọn đồng USD làm phương tiện thanh toán

Theo báo mạng Slate của Mỹ, do quân đội Chính phủ Syria với sự yểm trợ của Không lực Liên bang Nga liên tục tấn công vào các cứ điểm của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nên những phần tử này buộc phải từ bỏ kế hoạch xây dựng Vương quốc Hồi giáo (Caliphate) tại vùng lãnh thổ Syria và Iraq mà chúng chiếm đóng.

Theo Sputnik, báo trên cho rằng năm 2014, thời điểm thế giới lần đầu tiên nói về IS, các phần tử khủng bố đã tuyên bố bắt đầu đúc tiền xu riêng của IS là đồng Dinar Hồi giáo. 

Tuy nhiên, hiện nay IS vẫn thông báo cho các phần tử của nhóm này rằng phương tiện thanh toán chính thức của IS sẽ là đồng USD.

Báo trên có đoạn viết cuối năm 2015, Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng IS có thể sở hữu số tiền lên đến 1 tỷ USD do kết quả của các cuộc tấn công vào ngân hàng tại Syria và Iraq. 

Cũng vào thời điểm đó, Nhóm quốc tế về đấu tranh chống tài trợ cho khủng bố đã phát hiện thêm một nguồn thu nhập của IS. 

Một tổ chức từ thiện tại Italy thu nhận tiền quyên góp của hàng nghìn người từ khắp châu Âu nhằm giúp đỡ trẻ em Syria đã chuyển khoản tiền đó đến Thổ Nhĩ Kỳ, song số tiền này lại bị rơi vào tay IS.

Tin mới lên