Tài chính quốc tế

Tòa án Mỹ chặn lệnh cấm nhập cư tạm thời của Tổng thống Trump

(VNF) - Thẩm phán liên bang ở Seattle (Washington) đã yêu cầu ngừng thực thi trên toàn quốc sắc lệnh tạm thời dừng tiếp nhận người tị nạn và cấm người nhập cư từ 7 quốc gia mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra hôm 27/1.

Tòa án Mỹ chặn lệnh cấm nhập cư tạm thời của Tổng thống Trump

Người biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời của ông Trump.

Thẩm phán Seattle, ông James Robart, ngày 3/2 đã ra phán quyết tạm thời chặn sắc lệnh về di trú gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump. Phán quyết này có hiệu lực ngay lập tức trên toàn quốc mặc dù thẩm phán Robart không nói liệu sắc lệnh của ông Trump có vi hiến hay không.

Vụ kiện chống sắc lệnh hành pháp của Trump do chính quyền bang Washington khởi xướng, sau đó chính quyền bang Minnesota cũng tham gia. Thẩm phán James Robart tại Seattle tuyên bố các bang có cơ sở pháp lý để khởi kiện. Phán quyết này là thách thức lớn đối với chính quyền của Trump và Nhà Trắng dự kiến sẽ sớm phản kháng.

Trong khi đó, Tổng chưởng lý bang Washington Bob Ferguson nói lệnh cấm nhập cảnh là phi pháp và vi hiến. Ông cho biết, việc tạm thời chặn sắc lệnh di trú được áp dụng trên toàn quốc. "Không ai đứng trên pháp luật, thậm chí cả Tổng thống", ông Ferguson nhấn mạnh trong một thông cáo đưa ra sau đó. Về phía Nhà Trắng, họ nói rằng sắc lệnh hạn chế nhập cư là hoàn toàn "hợp pháp".

Tổng chưởng lý bang Washington Bob Ferguson vui mừng khi được người dân chào đón sau quyết định dừng thực thi lệnh cấm nhập cư của thẩm phán Seattle. Ảnh: AP

Tối 3/2, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã thông báo Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tìm kiếm một lệnh chặn khẩn cấp đối với phán quyết của thẩm phán liên bang ở Seattle. "Sắc lệnh của tổng thống nhằm bảo vệ đất nước và tổng thống có thẩm quyền lẫn trách nhiệm do hiến pháp quy định để bảo vệ người Mỹ", USA Today dẫn thông cáo của Nhà Trắng.

Hiện Bộ Tư Pháp Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về phán quyết của tòa án Seattle. "Bộ Tư Pháp đang xem xét sắc lệnh bằng văn bản của tòa án và sẽ quyết định các bước đi tiếp theo", thông báo của Bộ này cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/1 đã ký ban hành sắc lệnh về di trú gây tranh cãi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/1 đã ký ban hành sắc lệnh về di trú gây tranh cãi. Theo đó, Mỹ dừng toàn bộ việc tiếp nhận người tị nạn trong 4 tháng và cấm công dân của 7 nước - gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen - nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày. Quyết định của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và các nhóm nhân quyền.

Hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra để phản đối sắc lệnh, trong khi nhiều sân bay quốc tế ở Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn khi nhiều người nhập cư bị giữ lại. Các bang, trong đó có Virginia, Washington, Minnesota, New York và Massachusetts đã nộp đơn kiện sắc lệnh về di trú của Tổng thống Trump.

Tin mới lên