Tài chính quốc tế

Tổng thống Trump chính thức ký sắc lệnh rút khỏi TPP

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thực hiện một cam kết mà ông đưa ra trong quá trình vận động tranh cử, với việc ký sắc lệnh rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tổng thống Trump chính thức ký sắc lệnh rút khỏi TPP

Ông Trump với sắc lệnh rút khỏi hiệp định TPP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh rút ra khỏi hiệp định TPP vào sáng 23/1 (giờ Mỹ), thực hiện lời hứa ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử, theo Reuters.

Thỏa thuận thương mại, vốn được coi là một trong những thành công quan trọng của cựu Tổng thống Barack Obama trong chính sách xoay trục châu Á, được ký kết bởi 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Từ lễ ký rút khỏi TPP ở Phòng Bầu dục, ông Trump nói: "Điều chúng ta vừa mới làm là một điều vô cùng to lớn cho người lao động Mỹ".

Tại phòng Bầu Dục, ông Trump ký sắc lệnh rút khỏi hiệp định TPP

Lệnh của ông Trump đối với TPP được nhiều người coi là mang tính biểu tượng bởi hiệp định này chưa bao giờ được chuẩn thuận tại Quốc hội Mỹ vốn có nhiều phân rẽ.

Trong thời gian vận động tranh cử tổng thống, ông Trump chỉ trích hiệp định này là "có nguy cơ trở thành thảm họa cho đất nước chúng ta" và nói nó gây hại cho ngành sản xuất Mỹ.

Việc Washington rút khỏi TPP sẽ là cú sốc lớn đối với các đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ tại khu vực, từng coi hiệp định này là bản lề cho một trật tự thương mại mới sau khi các định chế như WTO tỏ ra bế tắc sau nhiều vòng đàm phán. 

TPP vốn được coi là một trong những thành công quan trọng của cựu Tổng thống Barack Obama trong chính sách xoay trục châu Á, được ký kết bởi 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam

Là hiệp định thương mại toàn cầu lớn nhất trong vòng 20 năm, TPP sẽ bao gồm Mỹ, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Vietnam. Thỏa thuận hiện đang ở giai đoạn 2 năm, chờ quốc hội các nước phê chuẩn.

Khi có hiệu lực, TPP sẽ giúp xóa bỏ hàng nghìn rào cản thuế quan và đảm bảo tốt hơn các quyền của người lao động tại các quốc gia tham gia. Theo giới phân tích, TPP có thể bổ sung thêm gần 300 tỷ USD/năm vào GDP của thế giới.

Bên cạnh văn bản quyết định rút khỏi TPP, ông Trump còn ký thêm hai bản ghi nhớ khác. Một văn bản quyết định ngưng thuê thêm nhân sự liên bang "trừ trường hợp quân đội.". Bản ghi nhớ còn lại tái xác nhận đạo luật cấm xài tiền thuế liên bang để tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủng hộ hoặc chi trả cho việc nạo phá thai.

Trả lời hãng tin ABC News, Tổng thống Donald Trump sắp tới sẽ ký thêm một số sắc lệnh hành pháp liên quan đến vấn đề nhập cư, đạo luật bảo hiểm y tế Obamacare, và đàm phán lại Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA).

Tin mới lên