Tài chính quốc tế

Triệu phú châu Âu rời bỏ quê hương vì lo khủng bố

(VNF) - Hàng ngàn triệu phú đang rời khỏi châu Âu trước những lo ngại về căng thẳng tôn giáo, kinh tế suy giảm, dòng người nhập cư từ Syria không ngừng gia tăng tại khu vực này.

Triệu phú châu Âu rời bỏ quê hương vì lo khủng bố

Melbourne là một trong hai thành phố của Australia có số lượng các triệu phú chuyển đến nhiều nhất trong năm 2015 - Ảnh: australia.com

Ông Andrew Amoils, người đứng đầu bộ phần nghiên cứu tại hãng nghiên cứu tài sản toàn cầu New World Wealth, dự báo một "số lượng lớn" triệu phú sẽ rời khỏi Pháp, Đức và Bỉ để tới một số quốc gia khác trong đó phổ biến nhất là Australia và Israel.

Theo báo cáo mới nhất mà New World Wealth vừa công bố hồi tuần trước, các triệu phú rời quê hương là một "tín hiệu xấu" cho quốc gia đó. "Triệu phú là nhóm người đầu tiên rời đi. Do họ có đủ điều kiện, không như tầng lớp trung lưu", báo cáo giải thích. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến kinh tế địa phương, do rất nhiều người giàu là chủ doanh nghiệp, đóng góp lượng lớn việc làm và nộp khá nhiều thuế.

Báo cáo cho hay 3 thành phố ở Châu Âu là Paris (Pháp), Rome (Ý) và Athens (Hy Lạp) có số triệu phú rời đi đông nhất trong năm 2015. Chỉ tính riêng thủ đô Paris (Pháp), đã có tới hơn 7.000 triệu phú, tương đương 6% dân số nước này, chuyển đến các quốc gia khác.

"Nước Pháp đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi gia tăng căng thẳng tôn giáo, đặc biệt là ở khu vực đô thị. Chúng tôi cho rằng số lượng triệu phú di cư khỏi Pháp sẽ còn tăng trong thập kỷ tới đây", ông Amoils nhận định. Tình hình tại Pháp trở nên đáng lo ngại đặc biệt là sau khi các cuộc tấn công khủng bố xảy ra hồi tháng 1 và tháng 11/2015 tại Paris và cuộc tấn công tại thủ đô Brussels (Bỉ ) diễn ra tháng 3/2016.

Trong khi đó, khoảng 80% các triệu phú chuyển đến Israel trong năm ngoái đến từ châu Âu, ông Amoils cho biết. Tel Aviv, thủ đô tài chính của Israel và thành phố đông dân thứ hai, đã ghi nhận thêm 2.000 triệu phú trong năm 2015. Các thành phố của Israel như Herzliya, Jerusalem và Netanya cũng là điểm đến hấp dẫn của người giàu thế giới.

Sydney và Melbourne - hai thành phố lớn của Australia - cũng trở thành địa điểm lý tưởng của các triệu phú. Theo số liệu thống kê, có tổng cộng 7.000 triệu phú đã chuyển tới hai thành phố kể trên trong năm qua. 

Sự hấp dẫn của Australia đến từ sự an toàn, nền giáo dục và hệ thống y tế tốt, dân số ít cùng với khí hậu dễ chịu, ông Amoils lý giải. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tính trung bình 2,6% mỗi năm từ 2016-2020 cũng là điểm thu hút không nhỏ nước này.

Tin mới lên