Tài chính quốc tế

Trump làm tổng thống, chứng khoán Mỹ phá mốc lịch sử 20.000 điểm

(VNF) - Trong một thời khắc lịch sử tại Phố Wall ngày 25/1, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 20.000 điểm trong lịch sử 120 năm. Kể từ khi ông Trump thắng cử, chỉ số này đã tăng 9%.

Trump làm tổng thống, chứng khoán Mỹ phá mốc lịch sử 20.000 điểm

Chỉ số Dow Jones của chứng khoán Mỹ thực sự cán mốc bất khả thi là 20.000 điểm vào ngày 25/1/2017, sau 8 năm tụt dốc thảm hại xuống còn 6.547 điểm. Chỉ số này đã liên tiếp tăng điểm mạnh sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo đó, vào lúc gần 10h sáng 25/1 theo giờ Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 92,48 điểm so với mức đóng cửa hôm trước, đạt 20.000,15 điểm. Trong cùng kỳ Nasdaq cũng tăng 7%.

Dow Jones vượt mốc 20.000 điểm trong bối cảnh chứng khoán thế giới cũng đang tăng điểm mạnh mẽ. Chỉ số MSCI All-Country World Index đang hướng đến phiên đóng cửa cao nhất kể từ năm 2015.

Chỉ mất 64 ngày để Dow Jones, chỉ số trung bình được tạo thành từ 30 cổ phiếu niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq, đóng vai trò như một thước đo cho toàn bộ thị trường Mỹ, leo từ ngưỡng 19.000 đến 20.000 điểm.

Với kỳ tích vừa đạt được, Dow Jones đã tăng 205% từ mức thấp kỷ lục vào tháng 3/2009, và tăng 9% kể từ kỳ bầu cử Mỹ khép lại vào tháng 11/2016.

Cột mốc 20.000 điểm của Dow Jones trở nên quan trọng hơn sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, khi mà đa phần ai cũng cho rằng chiến thắng của ông Trump sẽ làm tổn thương giá cổ phiếu. Việc chạm mốc 20.000 điểm cho thấy quan điểm bi quan thực sự sai lầm, Nicholas Colas, Trưởng Bộ phận Chiến lược thị trường của ConvergEx cho hay.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang trong chuỗi tăng điểm kỷ lục nhờ dự đoán tân Tổng thống Donald Trump sẽ tung ra một loạt chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như giảm thiểu luật lệ, cắt giảm thuế và tăng chi ngân sách.

Hôm qua ông Trump vừa ký sắc lệnh cho phép tiếp tục triển khai một số dự án cơ sở hạ tầng gây tranh cãi, trong đó có đường ống dẫn dầu Keystone mà người tiền nhiệm Obama đang tạm ngừng.

Trong ngày đầu tiên làm việc tại Nhà Trắng 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) theo đúng cam kết của ông lúc tranh cử.

Tin mới lên