Tài chính quốc tế

Trung Quốc bành trướng sức mạnh tài chính như thế nào?

(VNF) - Trước khi đồng nhân dân tệ được đưa vào giỏ dự trữ ngoại tệ quốc tế của IMF, Trung Quốc đã thể hiện sức mạnh tài chính như một cường quốc kinh tế trong một loạt các đấu trường.

Trung Quốc bành trướng sức mạnh tài chính như thế nào?

Trung Quốc có lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới.

1. Dự trữ ngoại hối

Hiện nay, Trung Quốc có lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới trị giá 3,53 nghìn tỷ USD. Lượng dự trữ này nhiều hơn so với lượng ngoại hối của Nhật Bản, Saudi Arabia, khối EU 19 quốc gia, Anh, và Mỹ cộng lại, theo dữ liệu của Bloomberg. Lượng tiền mặt khổng lồ  này có thể giúp một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có khả năng chống chọi với những cú sốc từ bên ngoài.

Lượng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc chiếm 31,25% lượng dự trữ toàn cầu.

2. Chi quân sự

Trung Quốc đang theo sau Mỹ là nước chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới. Với tham vọng ở Biển Đông, chi quân sự của Trung Quốc đã tăng mạnh trong thập kỷ qua cho quốc phòng. Năm 2014, nước này đã chi 216 tỷ USD cho lĩnh vực quân sự, gấp 1,7 lần so với năm 2005, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm.

Trung Quốc "chi mạnh" ngân sách cho quốc phòng

3. Tài trợ ngân sách Liên hợp quốc (UN)

Trung Quốc đã đề xuất tăng đóng góp vào ngân sách 5,57 tỷ USD của Liên hợp quốc trong giai đoạn 2016-2018 lên 7,9% so với mức 5,2% giai đoạn 2012-2015, theo đánh giá của Ủy ban Liên Hợp Quốc. Với hành động này, Tung Quốc sẽ có tiếng nói lớn hơn trong việc phân bổ ngân sách cho phát triển quốc tế, hòa bình và an ninh của UN.

Nếu thành hiện thực, Trung Quốc sẽ vượt qua Nhật Bản và Đức để trở thành nhà tài trợ lớn thứ ba của Liên hiệp quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang xếp vị trí thứ 6. Nhiều chuyên gia cho rằng, Trung Quốc có thể một ngày trở thành nhà tài trợ lớn nhất của UN.

4. Xây dựng Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB)

Trung Quốc đã thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) trong năm nay. Đây là một phần trong sáng kiến nhằm nâng cao vai trò của đồng nhân dân tệ. Theo đó, Trung Quốc đã ký kết với hơn 50 thành viên sáng lập với số vốn 100 tỷ USD. Theo đó, Trung Quốc sẽ đóng góp 50 tỷ USD trong 100 tỷ USD vốn cơ bản của AIIB, do vậy Bắc Kinh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất.

AIIB đặt trụ sở tại Bắc Kinh, cung cấp tài chính cho các hoạt động xây dựng đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và các mạng lưới viễn thông cần thiết cho sự phát triển của các nền kinh tế trong khu vực.

Vốn đầu tư FDI của Trung Quốc vào ASEAN ngày càng tăng mạnh trong khi vốn đầu tư của Nhật Bản và Mỹ có xu hướng giảm

Tin mới lên