Tài chính quốc tế

Trung Quốc đang đánh giá toàn diện ảnh hưởng kinh tế của TPP

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6/11 cho biết nước này "đang đánh giá những tác động" của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà các bộ trưởng của 12 quốc gia tham gia vừa mới kết thúc đàm phán hôm 5/10 .

Trung Quốc đang đánh giá toàn diện ảnh hưởng kinh tế của TPP

Vận chuyển container tại cảng ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc

Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng nước này đang tiến hành đánh giá một cách đầy đủ và có tính hệ thống về những tác động của TPP, thỏa thuận có nội dung vừa được công bố ngày 5/11.

Hồi tháng 10/2015, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành nói nước này nhận thấy mình không phài là "đối tượng" của TPP nhưng sẽ đánh giá một cách toàn diện những tác động có thể có của TPP .

TPP chính thức hoàn tất đàm phán vào ngày 5/10/2015 và được xem là hiệp định thương mại thế kỷ, mang tính lịch sử, lớn nhất trong vòng 20 năm qua. TPP có sự tham gia của 12 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. 

Hiệp định cũng được xem là bước quan trong việc tiến gần tới mục tiêu thúc đẩy thương mại tự do trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hiện Trung Quốc đang thúc đẩy Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), một khu vực thương mại tự do bao gồm 16 quốc gia sẽ có quy mô lớn nhất thế giới với 3,4 tỷ dân.

Tin mới lên