Tài chính quốc tế

Trung Quốc kéo dài thời gian giao dịch nhân dân tệ từ 4/1/2016

(VNF) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 23/12 cho biết sẽ kéo dài thời gian giao dịch nhân dân tệ thêm 6 tiếng từ ngày 4/1/2016. Hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc sẽ đóng cửa hàng ngày vào lúc 23h30 giờ địa phương thay vì lúc 16h30 như hiện nay.

Trung Quốc kéo dài thời gian giao dịch nhân dân tệ từ 4/1/2016

Theo các chuyên viên giao dịch ngân hàng, quyết định này sẽ cho phép giao dịch trên thị trường ngoại hối Trung Quốc trùng lặp với giờ giao dịch tại châu Âu và động thái này là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng nội tệ. 

Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng đẩy mạnh việc sử dụng đồng nhân dân tệ như một đồng tiền dự trữ quốc tế sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) chấp thuận đưa đồng tiền này vào giỏ SDR (Quyền rút vốn đặc biệt) vào cuối tháng 11.

Quyết định kéo dài thời gian giao dịch trên sàn nội địa sẽ cho phép nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường hơn và khả năng khiến nhu cầu đồng nhân dân tệ cũng tăng lên.

Ông Liu Jian, chuyên gia tại Ngân hàng Bank of Communications :cho biết "Nhu cầu nhân dân tệ của các nhà đầu tư nước ngoài chắc chắn sẽ tăng trong năm sau khi Trung Quốc tạo điều kiện cho giao dịch và cải cách thị trường ngoại hối theo hướng tự do hóa. Trong dài hạn, những sự cải cách như vậy sẽ có lợi cho tỷ giá đồng  nhân dân tệ".

Một chuyên viên giao dịch tại một ngân hàng châu Âu ở Thượng Hải cho biết: "Để trở thành một đồng tiền dự trữ toàn cầu thực sự, nhân dân tệ cần được giao dịch cùng với các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới". "Đây là bước đi đầu tiên nhằm tiến đến việc đồng bộ giờ giao dịch nhân dân tệ với các đồng tiền chủ chốt khác như USD, Euro và yên Nhật", chuyên viên này nói thêm.

Trong một thông báo ngày 23/12, PBOC cho biết sẽ cho phép thêm nhiều ngân hàng nước ngoài tiến vào thị trường ngoại hối liên ngân hàng trong nước là Cơ quan điều hành thị trường ngoại hối Trung Quốc (CFETS), trực thuộc PBOC.

PBOC cho biết, từ ngày 4/1/2016, giờ giao dịch nhân dân tệ trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng CFETS sẽ kéo dài tới 23h30 theo giờ địa phương thay vì 16h30 như hiện tại. Giờ mở cửa vẫn là 9h30.

Theo dự báo của PBOC, giao dịch vào buổi tối sẽ kém sôi động trong khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, PBOC cho biết tỷ giá đóng cửa đồng nhân dân tệ giao ngay lúc 16h30 sẽ tiếp tục được xem là giá đóng cửa cho dù phiên giao dịch còn kéo dài đến 23h30.

"Để phiên giao dịch buổi tối sôi động như ban ngày, nhu cầu đối với nhân dân tệ phải rất lớn", một chuyên viên giao dịch tại một ngân hàng thương mại Trung Quốc ở Thượng Hải cho biết. "Để đạt được điều đó có thể mất nhiều năm và khó có thể xảy ra cho đến khi nhân dân tệ thực sự là một đồng tiền dự trữ toàn cầu".

Tuy nhiên, PBOC cho biết CFETS sẽ công bố tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ trong phiên tối 7 lần từ 17h đến 23h. Một chuyên viên giao dịch cho biết, việc thử nghiệm kéo dài thời gian giao dịch nhân dân tệ đã bắt đầu và ngày thứ Tư.

 Ngày 24/12, PBOC hạ giá đồng nhân dân tệ xuống mức 6,4755 nhân dân tệ đổi 1 USD, giảm 0,04% so với phiên trước ở mức 6,4731 nhân dân tệ đổi 1 USD. Theo số liệu từ CNBC, đồng nhân tệ tại thị trường nước ngoài ngày 24/12 đã giảm giá 0,9% ở mức 6,5370 nhân dân tệ đổi 1 USD. Tại sàn Thượng Hải hầu như không đổi tại 6,4782 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Tin mới lên