Tài chính quốc tế

Vàng, bạch kim rớt giá, giới đầu tư ồ ạt tháo vốn

(VNF) - Giới đầu tư "thi nhau" rút vốn từ các quỹ vàng khi vàng và bạch kim đồng loạt rớt giá. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang tỏ ra sốt sắng trước diễn biến gần đây của kim loại quý.

Vàng, bạch kim rớt giá, giới đầu tư ồ ạt tháo vốn

Theo báo cáo dòng tiền hằng tuần của ngân hàng Bank of American Merrill Lynch (Mỹ), các nhà đầu tư đã tháo chạy 1 tỷ USD từ quỹ kim loại quý tính đến ngày 25/11, dòng thoái vốn mạnh nhất trong 17 tuần liên tiếp. 

Các quỹ kim loại quý thường tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp điển hình như các công ty khai thác, đào mỏ, hay kinh doanh vàng cũng như các các kim loại quý khác như bạc và bạch kim.

Vàng hiện tại đang được giao dịch quanh mức 1.072 USD/ounce, gần mức thấp nhất kể từ tháng 2/1010. Trong khi đó, giá bạch kim chạm mức đáy 7 năm tại 852 USD/ounce.

Các quỹ trái phiếu xếp hạng đầu tư ghi nhận luồng tiền tháo chạy lên tới 2,6 tỷ USD, mức thoái ồ ạt nhất trong 8 vòng tuần, trong khi đó, các nhà đầu tư lại dồn tiền vào các quỹ thị trường tiền tệ đạt 12 tỷ USD.

Thị trường mới nổi tiếp tục không được giới đầu tư ưa chuộng. Trong 4 tuần qua, khối lượng tiền bốc hơi khỏi các quỹ cổ phiếu thị trường này ngày càng tăng mạnh. Quỹ trái phiếu đã liên tục bị giảm trong 17 tuần liền.

 

Tin mới lên