Tài chính

Bầu Đức: Bán xong mía đường, có thể bán 20.000 ha cao su cho Trung Quốc

(VNF) – Mảng mía đường của HAGL Agrico sẽ sớm được bán cho Tập đoàn Thành Thành Công. Nếu Chính phủ không hỗ trợ tái cơ cấu, HAGL sẽ bán tiếp 20.000 ha cao su, dự thu về 8.000 tỷ đồng để trả nợ. Đối tác mua có thể là các doanh nghiệp Trung Quốc.

Bầu Đức: Bán xong mía đường, có thể bán 20.000 ha cao su cho Trung Quốc

HAGL có thể bán 20.000 ha cao su cho đối tác Trung Quốc

Sáng nay, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico (HNG) đã tổ chức đại hội cổ đông với sự tham dự của 166 cổ đông, sở hữu tương ứng 87,54% tổng số cổ phần HNG.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc tại sao không phát sinh doanh thu mảng bắp và mảng mía đường trong kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HAGL Agrico cho biết, HĐQT HAGL Agrico đã quyết định sẽ chuyển nhượng mảng mía đường cho đối tác, hiện đang sắp hoàn thành thương thảo với Tập đoàn Thành Thành Công.

Còn về mảng bắp, bầu Đức tiết lộ từ giờ đến cuối năm, sản phẩm bắp sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích chăn nuôi, nếu thừa mới bán ra bên ngoài.

Đáng chú ý, bầu Đức cho biết đang trình ý kiến bán 10.000 ha – 20.000 ha cao su tại Lào lên Chính phủ. Nếu Chính phủ đồng ý với chủ trương này, đồng thời không hỗ trợ tái cơ cấu cho HAGL thì HAGL sẽ bán 20.000 ha cao su để trả nợ. Hiện có nhiều đối tác lớn Trung Quốc ngỏ lời mua 20.000 ha cao su này và nếu bán thành công, HAGL dự kiến sẽ thu về khoảng 8.000 tỷ đồng.

HAGL Agrico cũng trình phương án phát hành 110 triệu cổ phần với giá 6.400 đồng/cổ phiếu cho đối tác và giải thích với cổ đông rằng, mức giá 6.400 đồng này là mức giá tham chiếu phiên giao dịch ngày 14/09. Lý do phát hành lượng cổ phiếu này là để giãn nợ với Temasek.

Bầu Đức cũng cho biết, tập đoàn đang đàm phán với chủ nợ Temasek về khoản nợ 1.100 tỷ đồng và sẽ tạm thời chi trả cho họ khoảng 700 tỷ đồng. Phần còn lại có thể sẽ gán nợ thông qua phát hành cổ phiếu.

Về việc tại sao HAGL Agrico lại mua Công ty Cao su Đông Dương trong bối cảnh ngành cao su đang gặp khó khăn, ông Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT HAGL Agrico cho biết, tập đoàn này mua Cao su Đông Dương không phải vì cao su mà thực chất là mua đất đai với giá rẻ. Ông Sơn đánh giá, giá đất của Cao su Đông Dương hợp lý và rẻ hơn thị trường, chất lượng đất tốt.

Ngoài ra, ông Sơn cũng cho biết, giá cả thị trường sụt giảm khiến biên lãi gộp từ bò của HAGL Agrico khá thấp. Còn về mảng cọ dầu thì đến thời điểm này, nhà máy đã hoàn thành và sẵn sàng làm sản phẩm thương mại. Dự kiến cuối năm nay sẽ đưa vào khai thác và đem lại doanh thu.

Kết thúc đại hội, tất cả các tờ trình của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tin mới lên