Tài chính

Bầu Đức mất trắng 278 tỷ đồng chỉ trong 2 ngày đầu năm

(VNF) - Ngày 5/1, hàng loạt các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn đã giảm mạnh, kéo theo nhiều đại gia Việt mất thêm trăm tỷ đồng trong những ngày giao dịch đầu năm, trong đó, bầu Đức đã phải "chia tay" hơn 278 tỷ đồng.

Bầu Đức mất trắng 278 tỷ đồng chỉ trong 2 ngày đầu năm

Do tác động từ chứng khoán Trung Quốc và xu hướng giảm chung của chứng khoán Châu Á, hai phiên giao dịch đầu năm 2016 diễn ra khá thất vọng. Chốt phiên 5/1, chỉ số VN-Index tiếp tục mất thêm 4,5 điểm, về gần 570 điểm, kéo hàng loạt mã cổ phiếu giảm điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/1, cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chính thức mất đi mức giá mệnh giá 10.000 đồng, về mức 9.600 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá thấp nhất trong lịch sử niêm yết của doanh nghiệp này từ năm 2008.  

Trước đó trong phiên 4/1, giá cổ phiếu này cũng rớt 300 đồng, lùi xuống 10.100 đồng. Cách đây một năm, cổ phiếu HAG vẫn còn giao dịch ở mức giá hơn 22.000 đồng.

Việc cổ phiếu giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 10.000 đồng đã khiến tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai mất 278,21 tỷ đồng trong hai ngày giao dịch đầu năm 2016 và chỉ còn 3.338,55 tỷ đồng. Như vậy, bầu Đức đã mất khoảng 4.237 tỷ đồng trong vòng một năm qua so với khối tài sản trị giá 7.575 tỷ đồng năm 2014.

Thị trường chứng khoán thế giới biến động xấu, khối ngoại tiếp tục bán ròng là thông tin không mấy tích cực giai đoạn này trên thị trường chứng khoán trong nước. Cùng với đà giảm của cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng một lượng lớn cổ phiếu HAG trong năm qua. Tài sản khối ngoại tại HAG từ mức 34% đầu năm 2015 xuống còn 14% ở thời điểm hiện tại. 

Tài sản trên sàn chứng khoán giảm mạnh đã khiến Bầu Đức lần lượt mất vị trí thứ 2 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán vào ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát), vị trí thứ 3 vào bà Phạm Thu Hương (Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup) và có nguy cơ rớt xuống vị trí thứ 5.

Ngoài bầu Đức, trong những ngày đầu năm 2016, một số đại gia khác trên sàn chứng khoán cũng mất hàng trăm tỷ đồng do cổ phiếu giảm. Tài sản của ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - giảm 129,03 tỷ đồng, bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch công ty Thủy sản Vĩnh Hoàn - giảm 109,38 tỷ đồng, bà Nguyễn Hoàng Yến (Tập đoàn Masan) giảm 65,57 tỷ đồng và ông Đỗ Hữu Hạ (Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy) giảm 47 tỷ đồng. 

Giữa lúc thị trường suy giảm, gia đình ông Phạm Nhật Vượng vẫn có thêm 1.200 tỷ đồng nhờ cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup bất ngờ tăng mạnh 1.800 đồng/cổ phiếu lên 47.500 đồng trong phiên giao dịch ngày 4/1. Mức tăng này đã mang lại cho ông Phạm Nhật Vượng hơn 958,37 tỷ đồng đưa khối tài sản của vị đại gia này lên 25.290,34 tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày 5/1, giá cổ phiếu VIC chưa có thay đổi.

Tin mới lên