Tài chính

Casino Đà Nẵng vượt Philippines, Malaysia hút khách VIP Trung Quốc

(VNF) - Theo Reuters, Crown International Club thuộc sở hữu của thương nhân Trung Quốc, Hui Kông là một điểm đến phổ biến của nhiều du khách Trung Quốc.

Casino Đà Nẵng vượt Philippines, Malaysia hút khách VIP Trung Quốc

Crown International Club là một trong 7 casino được cấp phép tại Việt Nam, nằm trong khu nghỉ mát Crowne Plaza Đà Nẵng, chuyên phục vụ khách nước ngoài. Trong năm qua, sòng bạc này nổi lên là điểm đến hấp dẫn đối với những người Trung Quốc với giá trị đặt cược ít nhất 1 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 129,030 USD).

Tuy nhiên, theo Reuters, casino Crown vẫn chưa được nhiều người biết đến do Chính phủ Việt Nam vẫn còn "miễn cưỡng trong việc phát triển Đà Nẵng trở thành một điểm với các sòng bài, và vẫn còn hạn chế sự tham gia của người nước ngoài".

Reuters cho biết, casino này gồm có một khu vực chơi chính cùng với 13 phòng VIP. Giám đốc điều hành của casino Crown cho biết, mặc dù chỉ với quy mô bằng chỉ bằng 1/4 một một sòng bạc trung bình tại Macau, ước tính số lượng khách VIP hàng tháng đã tăng lên đến 3 tỷ USD mỗi tháng trong năm qua, con số này ít nhất là gấp đôi so với các đối thủ casino lớn trong khu vực như casino Solaire ở Philippines, NagaCorp tại Campuchia và Genting Highlands ở Malaysia.

James Yang, Giám đốc marketing của khu nghỉ dưỡng Crowne Plaza cho biết: "Hiện nay nhiều người đến khu nghỉ dưỡng chủ yếu là để đánh bạc". Các khách sạn tại đây do Intercontinental Hotels Group quản lý, phục vụ chủ yếu cho khách Trung Quốc.

Casino Crown ngày càng trở nên nổi tiếng với giới nhà giàu Trung Quốc trong bối cảnh các sòng bạc lớn nhất của thế giới đang suy yếu như sòng bài Wynn Macau và Grand Lisboa ở Macau. Doanh thu của ngành sòng bạc Macau ngày càng sụt giảm. Sự vắng bóng của khách VIP tại các casino ở Macau do chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc đại lục là nguyên nhân chính dẫn tới sự suy giảm này.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng lớn nhất Đà Nẵng này dự kiến sẽ tăng gấp đôi số phòng, một phần trong kế hoạch tái phát triển với số vốn đầu tư 600 triệu USD bao gồm việc mở một khách sạn thương hiệu JW Marriott, một trung tâm mua sắm miễn thuế và mở rộng thêm các casino.

Giới đầu tư hiện nay cũng đang đặt cược vào sự phát triển casino tại Việt Nam. Các chuyên gia phân tích cho rằng Việt Nam có thể trở thành một trung tâm casino của Đông Nam Á nếu Chính phủ cho phép người dân địa phương có thể đánh bạc tại đây.

Giáo sư Augustine Hà Tôn Vinh, chuyên gia tư vấn cho chính phủ về ngành công nghiệp casino cho biết các quy định này của Chính phủ có thể là chủ đề trong các cuộc tranh luận trong năm tới.

Một số dự án casino tại Việt Nam cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động. Chow Tai Fook, doanh nghiệp có trụ sở tại Hồng Kông và VinaCapital đang xây dựng một casino resort lên đến 4 tỷ USD tại trung tâm tỉnh Quảng Nam, dự kiến sẽ đi vào hoạt đồng năm 2018, trong khi Hồ Tràm, một casino được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư Mỹ Harbinger Capital, đang mở rộng hoạt động tại Vũng Tàu.

Tin mới lên