Tài chính

Chủ tịch Goldman Sachs: Bán cổ phiếu khi giá dầu giảm là một sai lầm!

(VNF) - Chủ tịch Gary Cohn của Ngân hàng Goldman Sachs nhận định các nhà đầu tư bán cổ phiếu do giá dầu giảm mạnh đang làm cho một sai lầm.

Chủ tịch Goldman Sachs: Bán cổ phiếu khi giá dầu giảm là một sai lầm!

"Mọi người đang nhầm lẫn giữa cung và cầu dầu", ông Cohn cho biết hôm thứ Sáu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Bloomberg tại Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn ra ở Davos (Thụy Sỹ).

Nhiều nhà đầu tư đã chốt lời, bán ra cổ phiếu do cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu đang giảm và nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại. "Tôi nghĩ đó là sai lầm", người đứng đầu Ngân hàng Goldman Sachs nhận định và cho rằng giá dầu thô đã giảm là do cung tăng nhanh hơn so với cầu. Nhu cầu dầu vẫn tăng, mặc dù với tốc độ chậm, Cohn cho biết. 

Giá dầu đã giảm khoảng 75% trong vòng 18 tháng qua trong bối cảnh một thị trường bất cung ảm đạm và những dự đoán nhu cầu hàng hóa từ Trung Quốc sẽ giảm khi tăng trưởng kinh tế chậm lại. Giá dầu đã bật tăng trong hai ngày giao dịch cuối tuần do dự đoán các Ngân hàng Trung ương trên thế giới sẽ tăng cường những nỗ lực kích thích kinh tế. Chỉ trong hai ngày qua, giá dầu đã tăng 21%, mức tăng cao nhất trong vòng 7 năm qua.

Đặc biệt, Chủ tịch Cohn nhận định thị trường có thể có triển vọng tốt nhất trong năm 2016 và "sẽ có nhiều cơ hội tuyệt vời tại thị trường hàng hóa cũng như tín dụng".

Tin mới lên