Tài chính

Đại gia Vietsovpetro muốn "giảm biên chế trên 2.000 người" vì khó khăn

(VNF) - Đại gia Vietsovpetro thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn cần phải thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng".

Đại gia Vietsovpetro muốn "giảm biên chế trên 2.000 người" vì khó khăn

Trả lời phỏng vấn trên báo Năng Lượng Mới, ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Vietsovpetro cho hay trong buổi làm việc sơ bộ với phía Nga trong liên doanh mới đây thì "bên bạn yêu cầu trong 5 năm tới Vietsovpetro phải giảm xuống dưới 5.000 người, trong điều kiện hiện nay Vietsovpetro đang có 7.200 nhân viên".

Như vậy, đợt "giảm biên chế" này có thể lên tới trên 2.000 người.

Cụ thể hơn, về vấn đề tái cơ cấu ở Vietsovpetro, ông Nghĩa cho hay Vietsovpetro đã thực hiện trong mấy năm qua, nhưng không ghi thành văn bản. Trong hai năm vừa qua, Vietsovpetro đã cắt giảm 600 chức danh, năm 2015 là 400 và trước đó là 200 chức danh. 

"Chúng tôi đã có đề án và đã thực hiện, nhưng không có văn bản vì nếu có văn bản thì sẽ rất ồn ào và khó thực hiện. Việc cắt giảm 600 chức danh trong hai năm qua là nỗ lực rất lớn của Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc của Vietsovpetro. Phía Nga thì không quan trọng việc này. Nếu tập đoàn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petro Vietnam) yêu cầu thì Vietsovpetro sẽ trình phương án tiếp tục giảm số lượng người lao động", ông Nghĩa nói.

Về yêu cầu giảm trên 2.000 nhân sự trong 5 năm tới của đối tác Nga, lãnh đạo này cho hay "đây là một thách thức, tuy nhiên Vietsovpetro đã chuẩn bị phương án và sẽ trình Petro Vietnam". 

"Việc này sẽ gây xôn xao dư luận, nhưng trong lúc giá dầu đang giảm thì chúng ta cũng rất nên đưa ra đề án và thực hiện", ông nói. "Với sự ủng hộ của tập đoàn, tôi tin rằng Vietsovpetro sẽ  hoàn thiện cơ cấu tổ chức, giảm số lượng người lao động, tăng năng lực cạnh tranh để có thể đối phó với sự suy giảm sâu của giá dầu".

Tổng giám đốc Vietsovpetro cũng cho hay vấn đề tài chính hiện cũng "đang khó khăn".

Ngày 29/12/2015, Liên doanh Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Theo báo cáo tại hội nghị, Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch khai thác năm 2015 đạt 5,1 triệu tấn dầu thô; cung cấp vào bờ hơn 1,4 tỷ m3 khí.

Doanh thu cả năm ước đạt 2,19 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước 998,4 triệu USD, lợi nhuận phía Nga đạt 208,1 triệu USD, phía Việt Nam là 216,6 triệu USD.

Trong năm, Vietsovpetro cũng đã đẩy mạnh cải thiện cơ cấu tổ chức, giải thể, thu hẹp, sáp nhập một số bộ phận không còn thích ứng với yêu cầu sản xuất. Đến hết tháng 12/2015, Vietsovpetro cắt giảm 400 chức danh, trong đó có 46 chức danh phía Nga và 354 chức danh phía Việt Nam do sáp nhập các bộ phận.

Năm 2016, Vietsovpetro dự báo giá dầu thô thế giới suy giảm sẽ tác động nghiêm trọng đến hoạt động của đơn vị, tuy vậy vẫn phấn đấu hoàn thành sản lượng khai thác 5 triệu tấn dầu thô, cung cấp vào bờ trên 1,3 tỷ m3 khí; khoan thăm dò 8 nghìn mét; khoan khai thác 85 nghìn mét.

Về các chỉ tiêu tài chính, với giá dầu kế hoạch 55 USD/thùng, dự kiến doanh thu bán dầu ở mức 2,1 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước 950 triệu USD, lợi nhuận phía Việt Nam 206 triệu USD và lợi nhuận phía Nga 198 triệu USD.

Tin mới lên