Tài chính

Lãnh đạo 'già nua', FPT thụt lùi trong 8 tháng đầu năm 2016

(VNF) – Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của FPT 8 tháng đầu năm 2016 đều giảm so với cùng kỳ năm 2015.

Lãnh đạo 'già nua', FPT thụt lùi trong 8 tháng đầu năm 2016

Bộ đôi FPT Trương Gia Bình - Bùi Quang Ngọc cùng các học viên khóa MiniMBA đầu tiên hát vang bài "Thời thanh niên sôi nổi"

Mới đây, Công ty Cổ phần FPT (FPT) đã công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, kết thúc 8 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của FPT đạt mức 24.544 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch lũy kế năm. Mức doanh thu này thấp hơn 1.433 tỷ đồng so với con số 25.977 tỷ đồng 8 tháng đầu năm 2015.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với lợi nhuận trước thuế của FPT. Cụ thể, 8 tháng đầu năm, FPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế đạt 1.719 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch lũy kế. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này lại thấp hơn 47 tỷ đồng so với con số 1.766 tỷ đồng 8 tháng đầu năm 2015.

Như vậy, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất 8 tháng đầu năm 2016 của FPT tăng trưởng thụt lùi so với cùng kỳ năm 2015.

Điều này kéo theo lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của FPT chỉ đạt 2.441 đồng sau 8 tháng, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2015.

Mặc dù thụt lùi về tăng trưởng chung nhưng một số mảng kinh doanh của FPT cũng có những tín hiệu khả quan. Toàn cầu hóa đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của FPT khi sau 8 tháng, doanh thu từ thị trường nước ngoài của FPT tăng 29% so với cùng kỳ 2015, đạt mức 3.625 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng tương ứng 29%, đạt 509 tỷ đồng.

Lĩnh vực bán lẻ tiếp tục đà tăng trưởng với mức tăng 33% về doanh thu và 44% về lợi nhuận trước thuế trong 8 tháng đầu năm 2016, đạt tương ứng 104% và 106% kế hoạch. Tính đến hết tháng 8, FPT đang sở hữu 350 cửa hàng bán lẻ.

Dù chính mình đề ra chiến lược trẻ hóa lãnh đạo từ lâu nhưng hiện ban lãnh đạo của FPT vẫn thuộc hàng "già nua", đặc biệt nếu so với các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chủ tịch Trương Gia Bình và Tổng Giám đốc Bùi Quang Ngọc hiện đã bước sang tuổi 60, trong khi Ủy viên HĐQT Đỗ Cao Bảo cũng đã 59 tuổi. Thậm chí, ông Tomokazu Hamaguchi – Thành viên HĐQT – đã ở tuổi 72. Dù là thành viên trẻ nhất trong HĐQT FPT nhưng ông Lê Song Lai cũng vẫn thuộc tầng lớp 6x, hiện đang ở tuổi 48.

Tại Hội diễn "Tương phùng" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tối ngày 13/09, cán bộ nhân viên FPT đã bí mật chuẩn bị bài hát "Đã đến lúc" – ca khúc chế theo bài hát "Time to say goodbye" – để "chễ giễu" việc ông Trương Gia Bình dù đã lên tuổi 60 nhưng vẫn "quyết không về" để lớp trẻ lên thay.

Tin mới lên