Tài chính

Liệu cổ phiếu Eximbank có nguy cơ bị hủy niêm yết?

(VNF) - Eximbank đã thua lỗ 2 năm liên tiếp, trong khi theo quy định, nếu doanh nghiệp thua lỗ 3 năm liên tiếp sẽ bị hủy niêm yết trên sàn.

Liệu cổ phiếu Eximbank có nguy cơ bị hủy niêm yết?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Eximbank (Eximbank - mã chứng khoán: EIB).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 của ngân hàng là 60,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2016 là âm 756,78 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo BCTC hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét Eximbank vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Trước đó, để khắc phục và đưa cổ phiếu EIB ra khỏi diện cảnh báo, Eximbank đã lên kế hoạch kinh doanh của năm 2016. Cụ thể, ngân hàng này đặt lợi nhuận trước thuế là 720 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 576 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu EIB và cho biết sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu EIB căn cứ vào BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của ngân hàng.

Eximbank đã thua lỗ 2 năm liên tiếp (năm 2014 và năm 2015), trong khi theo quy định, nếu doanh nghiệp thua lỗ 3 năm liên tiếp sẽ bị hủy niêm yết trên sàn.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Eximbank ghi nhận là 121.682 tỷ đồng, giảm 2,5% so với thời điểm cuối năm 2015. Huy động vốn có tăng nhẹ 2% lên 100.728 tỷ đồng, nhưng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng lại giảm giảm 4,6% so với đầu năm, xuống 80.842 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ xấu của ngân hàng đã tăng lên 4.286 tỷ đồng, chiếm 5,3% trên tổng dư nợ. Con số này tăng đột biến so với tỷ lệ nợ xấu chưa đến 2% tại thời điểm cuối năm 2015.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng vọt từ 182 tỷ lên 2.415 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn cũng tăng mạnh từ 802 tỷ lên 1.073 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tại ngân hàng tăng vọt từ 1,9% lên 5,3%.

Tin mới lên