Tài chính

Vướng mắc về nới room ngoại sẽ được gỡ triệt để trong năm nay

(VNF) - Đây là thông tin được ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra tại Hội nghị "Triển khai phát triển thị trường chứng khoán năm 2016" sáng ngày 22/1.

Vướng mắc về nới room ngoại sẽ được gỡ triệt để trong năm nay

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), tiết lộ đến thời điểm hiện tại, UBCKNN đã hoàn tất một dự thảo Nghị định quy định về lĩnh vực chứng khoán, theo đó các vướng mắc đang tồn tại trong quá trình triển khai Nghị định 60/2015 về nới tỷ lệ sở hữu (room) cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ được tháo gỡ triệt để.

Theo lãnh đạo UBCKNN, bản dự thảo Nghị định nhằm tháo gỡ vướng mắc giữa Nghị định 60 và Luật Đầu tư đã được hoàn tất lần thứ 3 trong nội bộ UBCKNN và các Sở, dự kiến chuẩn bị trình Bộ Tài chính để công khai lấy ý kiến rộng rãi các thành viên thị trường.

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ được ký ban hành vào ngày 26/06/2015 và chính thức có hiệu lực từ 01/09/2015. Nghị định bao gồm những sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Một trong những nội dung sửa đổi được quan tâm nhất là tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng. Theo đó, ngoại trừ các ngành nghề mà pháp luật có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc theo điều ước quốc tế thì Nghị định 60 đã mở room cho nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% đối với các công ty đại chúng (tùy theo quyết định của doanh nghiệp).

Nghị định 60 được ban hành là một trong những đột phá chính sách đối với lĩnh vực chứng khoán trong năm 2015. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng triển khai Nghị định 60/2015, mục tiêu cải thiện khả năng thu hút vốn ngoại cho thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều khó khăn, bởi đang bộc lộ khá nhiều vướng mắc trong quá trình áp dụng việc nới room như nhiều doanh nghiệp trong nhiều ngành, lĩnh vực vẫn chưa biết mình có thuộc đối tượng được nới room hay không.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Bảo, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Bản Việt cũng đề xuất giải pháp, theo đó, UBCKNN cần hướng dẫn cụ thể việc nới room cho khối ngoại của các công ty đại chúng, đồng thời cần có danh sách cụ thể loại hình doanh nghiệp nào bị hạn chế nới room.

Tin mới lên