Nhân vật

Tài phiệt Trung Quốc mất tỷ USD vì ly dị vợ

Zhou Yahui – Chủ tịch hãng game Beijing Kunlun Tech đã chấp thuận chuyển hàng trăm triệu cổ phiếu trong công ty cho vợ - Li Qiong.

Tài phiệt Trung Quốc mất tỷ USD vì ly dị vợ

Zhou Yahui – Chủ tịch hãng game Beijing Kunlun Tech. Ảnh: Forbes

Tin tức này đã khiến giới truyền thông Trung Quốc xôn xao. Đây cũng được coi là một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất tại nước này từ trước đến nay. Mới đầu năm, hai vợ chồng Zhou còn đứng thứ 11 trong danh sách tỷ phú tự thân dưới 40 tuổi toàn cầu, do tạp chí Hurun công bố. Tài sản của họ là 3,5 tỷ USD.

Theo quyết định của tòa án tại Bắc Kinh, tỷ phú 39 tuổi sẽ phải chuyển cho vợ 278 triệu cổ phiếu Kunlun. Theo giá đóng cửa của mã này trên sàn Thâm Quyến hôm qua, số cổ phiếu trên trị giá 7,35 tỷ NDT (1,1 tỷ USD).

Dù vậy, Zhou vẫn là cổ đông lớn nhất của Kunlun. Đầu năm nay, tỷ phú còn mua cổ phần lớn trong ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính - Grindr.

Đây chắc chắn sẽ không phải vụ ly hôn có giá trị khổng lồ cuối cùng tại Trung Quốc. Tỷ lệ ly dị tại đây những năm vừa qua đang tăng cao. Dù vậy, bất chấp nền kinh tế đi xuống, nước này vẫn đều đặn tạo ra tỷ phú mới.

Số tiền bồi thường trong vụ ly dị giữa Zhou và Li đã vượt qua 975 triệu USD mà tài phiệt dầu mỏ Mỹ - Harold Hamm phải đưa vợ cũ năm ngoái. Dù vậy, nhiều doanh nhân giàu có khác, như ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và ông chủ Giải đua Công thức 1 - Bernie Ecclestone cũng được cho là đã bỏ ra hơn một tỷ USD để ly dị.

Năm 2014, một tòa án ở Thụy Sĩ đã phán quyết tỷ phú Nga - Dmitry Rybolovlev phải trả cho vợ cũ 4,5 tỷ USD. Tuy nhiên, năm ngoái, một tòa án cấp cao hơn đã giảm con số này xuống gần 600 triệu USD.

Tin mới lên