Ngân hàng

‘Tăng trưởng tín dụng năm 2016 đạt khoảng 18,5%’

(VNF) – Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, tăng trưởng tín dụng năm 2016 đạt khoảng 18,5%, đảm bảo mục tiêu đề ra và dàn dều qua các tháng. Tuy nhiên, Thống đốc nhận định, cơ cấu tín dụng hiện vẫn còn nhiều rủi ro, đặc biệt là ở những phân khúc như bất động sản, tài chính…

‘Tăng trưởng tín dụng năm 2016 đạt khoảng 18,5%’

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, tăng trưởng tín dụng năm 2016 đạt khoảng 18,5%

Tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết, tăng trưởng tín dụng năm 2016 đạt khoảng 18,5%, đảm bảo mục tiêu đề ra và dàn đều qua các tháng, chất lượng tín dụng được nâng lên, rủi ro tín dụng được nhận diện và có biện pháp bảo đảm an toàn…

Tuy nhiên, theo Thống đốc, vấn đề xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng vẫn còn nhiều thách thức, khuôn khổ pháp lý cần phải hoàn thiện hơn. Cơ cấu tín dụng hiện vẫn tiềm ẩn những rủi ro, trong đó những phân khúc như bất động sản, tài chính… phải được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Về thị trường ngoại tệ, Thống đốc Lê Minh Hưng đánh giá công tác điều hành tỷ giá năm 2015 có khả nhiều thành quả, bởi trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động, rung lắc mạnh, NHNN đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, không làm thị trường biến động mạnh. Đặc biệt, NHNN đã không phải can thiệp nhiều vào tỷ giá nhưng thị trường ngoại tệ vẫn ổn định.

"Cho đến thời điểm này, đồng tiền Việt Nam mất giá khoảng 1,1 - 1,2%, thanh khoản ngoại tệ trên thị trường vẫn rất ổn định", Thống đốc cho biết.

Về công tác điều hành lãi suất, ông Hưng cho biết, cả mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay đều được quản lý ổn định, mặc dù lãi suất năm 2016 phải chịu áp lực lớn từ mục tiêu tăng trưởng GDP khá cao mà Quốc hội, Chính phủ đề ra. Đến cuối năm 2016, bình quân lãi suất cho vay đã giảm 0,5 – 1%.

Thủ tướng dành lời khen cho Thống đốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành lời khen cho Thống đốc (Ảnh minh họa)

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành lời khen cho Thống đốc Lê Minh Hưng. Thủ tướng đánh giá, Thống đốc Lê Minh Hưng sinh năm 1970, là trưởng ngành trẻ nhất Chính phủ nhưng đã điều hành mạnh dạn, tốt, đặc biệt kết hợp chính sách tiền tệ, tài khóa đúng đắn, chủ động.

"Trong đó có mấy việc như không để cú sốc nào xảy ra, hay những tin đồn thất thiệt Tổng thống mới của Mỹ sẽ rút tiền đô la về nước…", Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn có lời nhắc nhở: "Trong năm tới, trong điều hành chính sách tiền tệ quan trọng nhất vẫn là phải giữ được giá trị của đồng tiền Việt Nam. Chứ nếu chú trọng quá vào việc cấp vốn cho tăng trưởng cũng sẽ có những mặt trái không lường trước được".

Tin mới lên