Bất động sản

Tập đoàn BRG sẽ khởi công siêu dự án thành phố thông minh trong tháng 9/2018

(VNF) – Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, cho biết dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội dự kiến khởi công vào tháng 9 năm nay. Kế hoạch đến năm 2028, dự án sẽ hoàn thành và có thể thu hút được vốn từ các nhà đầu tư quốc tế.

Tập đoàn BRG sẽ khởi công siêu dự án thành phố thông minh trong tháng 9/2018

Phối cảnh dự án thành phố thông minh của Tập đoàn BRG

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội nằm trên trục đường Nhật Tân – Nội Bài do liên doanh Sumimoto (Nhật Bản) và Tập đoàn BRG đầu tư. Trong đó, Tập đoàn BRG là chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ diện tích 2.080ha hai bên trục tuyến đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài. Được biết Tập đoàn BRG đã chi 3 – 4 triệu USD để thực hiện quy hoạch này.

“Tôi luôn đau đáu làm quy hoạch cho dự án này, từ sân bay, cầu mới cho đến đường mới… Nếu trục 2 bên chỉ là những dự án to, nhỏ, tự phát, không quy hoạch, phân khu chung chung thì không bao giờ có 1 thành phố như Singapore. Nếu trục này bị băm nát thì Hà Nội sẽ không bao giờ có thành phố đẹp cả”, bà Nguyễn Thị Nga nói.

Bà Nga cũng chia sẻ thêm:“Trục không gian cũng phải có điểm kết. Đường có chiều ngang 100 m, dọc tuyến 11-12 km nhưng 2 bên chỉ có cây xanh và đường đi bộ, kênh. Chúng tôi phấn đấu xây dựng đẹp hơn Singapore. Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội không cấp phép dự án nào không đáp ứng tiêu chí dọc tuyến đường này”.

“Tổng thể chung dự án là làm sao 2 bên xây dựng một quy hoạch thống nhất, không cấp phép làm nhà xé nát quy hoạch mà phải làm đúng tiêu chí chọn nhà đầu tư. Có rào cản ở đây là Việt Nam hiện đang quyết tâm xây dựng thành thành phố hiện đại như Singapore.

“Chính phủ hoàn toàn đồng ý giao hoàn toàn hơn 2.000 ha cho BRG và Sumitomo nhưng chúng tôi nhận chỉ làm 1 phần thôi. Dự án này không phải là cho các đại gia vào bán nhà mà thực sự là cống hiến”, bà nói thêm.

Về dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội, vị Chủ tịch Tập đoàn BRG cho biết dự án được triển khai ở địa phận xã Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội) nằm ở phía Bắc cầu Nhật Tân với diện tích 271ha. Tổng mức đầu tư của dự án là 4,138 tỷ USD.

“Hiện tại UBND thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho BRG và Sumitomo để xây dựng thành phố thông minh nhưng với các khu vực nhà ở, hiện BRG chưa hề xin đầu tư 1 ha nào”, bà nói.

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, liên doanh nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG; Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Cường, Công ty TNHH Motor NA Việt Nam; Công ty Cổ phần Dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đề xuất thành lập 5 công ty để thực hiện 5 dự án thành phần cho dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Dự án gồm 5 dự án thành phần. Dự án thành phần số 1 có diện tích 73ha, tổng vốn đầu tư là 12.929 tỷ đồng, sẽ được thực hiện từ 2018-2020;

Dự án thành phần số 2 có diện tích 35,23ha, tổng vốn đầu tư là 23.118 tỷ đồng, sẽ được thực hiện từ năm 2020 - 2030.

Dự án thành phần số 3 có diện tích 65,76ha, tổng vốn đầu tư là 38.117 tỷ đồng, tương đương 1,67 tỷ USD, tiến độ thực hiện từ 2022 - 2026.

Dự án thành phần số 4 có diện tích 30,2 ha, tổng vốn đầu tư là 15.273 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2024 - 2028.

Dự án thành phần số 5 có diện tích 67,51 ha tổng vốn 4.909 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2020 - 2024.

Tin mới lên