Tài chính

TCH khai trương trung tâm hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và đào tạo xe đầu kéo

(VNF) – TCH vừa chính thức khai trương Trung tâm hỗ trợ Dịch vụ sửa chữa và đào tạo Châu Á – Thái Bình Dương và Trung Á cho các dòng xe đầu kéo International. Đây là hợp tác mới nhất của TCH với hãng xe Navistar, Hoa Kỳ.

TCH khai trương trung tâm hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và đào tạo xe đầu kéo

TCH khai trương trung tâm hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và đào tạo xe đầu kéo International

Ngày 6/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) và hãng xe Navistar, Hoa Kỳ đã tổ chức Lễ khai trương Trung tâm hỗ trợ Dịch vụ sửa chữa và đào tạo Châu Á – Thái Bình Dương và Trung Á cho các dòng xe đầu kéo International.

Theo phía TCH, nhiệm vụ của trung tâm này trước hết là để hỗ trợ các hoạt động sửa chữa xe cũng như đào tạo về hoạt động cung ứng dịch vụ, linh kiện cho các đại lý của TCH. Ngoài ra, các đại lý của hãng xe tải đầu kéo International trong toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Trung Á cũng sẽ tham gia hoạt động đào tạo tại trung tâm của TCH.

Khai trương trung tâm linh kiện đầu kéo Mỹ của TCH

TCH thành lập trung tâm hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và đào tạo xe đầu kéo International với sự hỗ trợ đến từ hãng Navistar, Hoa Kỳ

Đảm nhiệm điều phối trung tâm, ngoài TCH, còn có đội ngũ chuyên gia về dịch vụ và linh kiện của hãng Navistar đến từ Mỹ về làm việc trực tiếp tại TCH và Việt Nam. Theo kế hoạch, hàng năm sẽ có 4 khóa đào tạo về kỹ thuật chia đều cho mỗi quý, và 2 khóa hướng dẫn bán hàng chuyên về linh kiện hai lần một năm do Giám đốc linh kiện khu vực Dubai phụ trách.

Hoạt động hợp tác mới nhất này giữa hàng xe Navistar, Hoa Kỳ và TCH được xem là bước tiến mới của Tập đoàn Hoàng Huy trong việc thiết lập vị thế trung tâm trên bản đồ ngành xe tải trong nước và quốc tế.

Bên trong trung tâm của TCH

Bên trong trung tâm dịch vụ sửa chữa linh kiện của TCH

Hồi tháng 5/2015, TCH và hãng xe Navistar đã lần đầu tiên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối xe tải chính hãng, theo đó, TCH trở thành nhà ủy quyền phân phối duy nhất xe đầu kéo International tại thị trường Việt Nam.

Sau một năm, TCH đã thiết lập được hệ thống phân phối gồm 30 đại lý từ Bắc vào Nam. Doanh thu bán ô tô đầu kéo Mỹ và linh kiện trong 6 tháng đầu niên độ 2016 – 2017 (từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/09/2016) của TCH đạt mức 487 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ niên độ 2015 – 2016.

Tính đến hết ngày 30/09/2016, tổng tài sản của TCH đạt mức 4.463 tỷ đồng, tăng 123% chỉ sau 6 tháng. Gần 94% tổng tài sản của TCH được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết hiếm hoi tính đến thời điểm hiện tại gần như không sử dụng vốn vay, bởi tổng vốn vay của TCH tính đến hết ngày 30/09/2016 chỉ vỏn vẹn có 1 tỷ đồng.

Tin mới lên