Thị trường

Tết Miền Tây: Hoa tươi đắt giá - mai vàng chờ mua

Đã qua Tết ông Táo và Tết Đinh Dậu đang đến gần tuy nhiên các chợ hoa truyền thống trên địa bàn thành phố Cần Thơ, dù nhóm họp từ ngày 17-18/1 (19-20 tháng Chạp) nay vẫn vắng người mua.

Tết Miền Tây: Hoa tươi đắt giá - mai vàng chờ mua

Chợ hoa Tết Cần Thơ chủ yếu là tắc trưng Tết. Ảnh: Trường Ca

Hoa tươi đắt giá 

Dạo quanh chợ hoa Hai Bà Trưng (Bến Ninh Kiều) và chợ hoa (Hoàng Văn Thụ) trong ngày 21/1 (24 tháng Chạp), hàng trăm lô hoa tươi, mai vàng và cây kiểng đã được trưng bày để phục vụ người dân phố thị chưng Tết. Theo đánh giá chung của các chủ làng nghề trồng hoa và người kinh doanh, lượng hoa Tết năm nay giảm đáng kể, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những ngày cận Tết vùng miềm Tây còn có mưa rào, kéo dài đến 2-3 ngày.

Tình trạng này làm cho các lọai hoa tươi như Cúc, Vạn Thọ, Hồng hư hại rất nhiều. Còn Mai vàng nở sớm, hoa đẹp nở đúng vào các ngày 29-30 kéo dài được đến Mùng 4 Mùng 5 Tết chỉ còn khảng 50%.

Chợ hoa ngày Tết tại Hai Bà Trưng - Cần Thơ. Ảnh: Trường Ca

Dù người mua chưa nhiều, nhưng giá bán hoa tươi các loại đắt giá hơn so với Năm trước thấp nhất là 30%, cụ thể Cúc mâm xôi: 250.000đ/cặp, Vạn Thọ Đài Loan 200.000đ/cặp; hoa Hồng: 150-20.000đ/cặp…

Chị Thái Kim Duyên, người chuyên trồng hoa Tết trong làng hoa "Bà Bộ", phường long Hòa, quận Bình Thủy TP.Cần thơ cho biết: "Năm nay, tôi đưa ra chợ hoa Tết 1000 giỏ hoa các loại, giá bán cao hơn năm trước trung bình  50.000đ/cặp". Tuy giá bán đắt hơn, nhưng chi phí cũng tăng do phân rơm và bội "giỏ" trồng hoa cũng cao và tỷ lệ cho hoa nở đúng dịp Tết cũng thấp hơn".

Mai vàng, quất kiểng chờ mua

Mai vàng đang được tập nấp đưa đến chợ hoa, giá bán được cho là ổn định (không tăng) so với năm trước, nhưng vẫn chờ người mua. Mai rảo – Mai ghép 12 cành giá 250-500.00đ/chậu, Mai gốc nhỏ có giá 3-4 triệu đồng, Mai gốc trên 10 năm tuổi và  Mai Phú Quí 15-20 triệu/gốc, loại đẹp lên tới 50-60 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Tài, nghệ nhân mai vàng ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, bán hoa tết tại chợ hoa Hoàng Văn Thụ cho hay: "Năm nay căn cho mai nở đúng dịp Tết gặp trở ngại vì thời tiết nắng mưa thất thường, tỷ lệ ra bông trước Tết (thất bại) lên đến hơn 40%, nhưng đem ra chợ bán chưa đắt khách, giá bán cũng không tăng. Để bán nhanh phải chờ vài ba hôm nữa".

Hoa tươi đang đắt giá tại chợ Hoàng Văn Thụ - Cần Thơ. Ảnh: Trường Ca

Làng hoa truyền thống Cái Mơn, Vĩnh Thành, Chợ Lách (Bến Tre) năm nào cũng đưa hoa các loại đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng ĐBSCL, nhưng về chợ hoa Tết Cần Thơ chủ yếu là tắc (quất) trưng Tết, bởi loại hoa kiểng này nhiều trái thể hiện sự sung túc, lâu tàn, lại hữu dụng. Sau trưng Tết, chủ nhân hái trái làm tắc muối làm nước giải khát, còn cây có thể trồng lại làm cảnh, cho ra trái quanh năm.

Dù lượng tắc trưng Tết về chợ hoa Cần Thơ không nhiều, nhưng giá bán lại giảm. Anh Nguyễn Văn Tân, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách (Bến Tre), cho biết: "Do ảnh hưởng của thời tiết thất thường và ảnh hưởng của nhiễm mặn gia tăng nên thiệt hại của làng nghề lên đến 50%, nhưng giá bán tại Cần Thơ năm nay, tắc đẹp chỉ bán 400 - 450.000đ/cặp, giảm 50 -100.000đ/cặp, nhưng vẫn chờ khách mua".

Tin mới lên