Tài chính quốc tế

Thái Lan ‘đau đầu’ tính cách đưa đội bóng ra khỏi hang

(VNF) - Tìm thấy đội bóng thiếu niên sau 10 ngày mất tích, Thái Lan đã vượt qua một "nhiệm vụ bất khả thi". Tuy nhiên, họ lại phải đối mặt với một bài toán nan giải khác là đưa tất cả 13 người trong đội bóng ra khỏi hang Tham Luang càng sớm càng tốt trước khi một đợt mưa nữa quay trở lại.

Thái Lan ‘đau đầu’ tính cách đưa đội bóng ra khỏi hang

Hình ảnh 12 cầu thủ và huấn luyện viên của đội bóng Thái Lan trước khi mất tích.

Phát biểu với báo giới ngày 3/7, chỉ huy đội đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan Apakorn Yuukongkaew nói: “Chúng tôi có kế hoạch A và kế hoạch B. Tất cả sẽ được về với gia đình”.

Ban đầu, lực lượng cứu hộ Thái Lan đã đưa ra ba giải pháp để có thể đưa đội bóng ra khỏi hang Tham Luang. Cách thứ nhất, 12 cậu bé và huấn luyện viên sẽ được huấn luyện lặn và thoát ra ngoài qua lối vào duy nhất. Cách thứ hai, lực lượng chức năng sẽ tiến hành khoan xuyên sườn núi để đưa họ ra ngoài. Giải pháp cuối cùng là chờ nước trong hang rút hết một cách tự nhiên, đồng nghĩa với việc để đội bóng ở lại tới hết mùa mưa.

Giải pháp khoan xuyên sườn núi bị xem lại ít khả thi nhất bởi việc vận chuyển thiết bị hạng nặng trong điều kiện địa hình hiểm trở sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, không dễ để dò tìm đúng vị trí tương ứng với hốc hang mà đội bóng đang trú ngụ để khoan xuống.

Hình ảnh chụp đội bóng trong hang Tham Luang.

Ở giải pháp cuối cùng, Đại úy Akanand Surawan, thành viên Hải quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết lực lượng cứu hộ sẽ cung cấp cho nhóm gặp nạn số thực phẩm đủ dùng trong 4 tháng và bắt đầu dạy họ kỹ năng lặn. Bốn tháng là khoảng thời gian chờ được cân nhắc cho đến khi mùa mưa kết thúc vào tháng 10 để bắt đầu cứu hộ. Tuy nhiên, với dự báo sắp có mưa lớn kéo dài cả tuần, lực lượng cứu hộ phải hành động sớm hơn.

"Dự báo thời tiết nói có mưa trong những ngày tới, công tác giải cứu cần được đẩy nhanh. Nếu mực nước dâng cao, nhiệm vụ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chúng ta phải đưa lũ trẻ ra trước lúc đó", Bộ trưởng Paojinda Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda tuyên bố ngày 3/7.

Được biết, ở thời điểm hiện tại, giới chức Thái Lan ủng hộ giải pháp đưa 12 cậu bé và huấn luyện viên của các em ra ngoài bằng cách lặn qua lối ra vào duy nhất. Theo họ cần vài tháng để luyện tập kỹ năng lặn trước khi được đưa ra ngoài.

Đội cứu họ đang tìm giải pháp hiệu quả nhất để đưa đội bóng ra khỏi hang Tham Luang.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda hôm 3/7 cho biết mỗi người sẽ được 2 thợ lặn hộ tống nhưng phải tự lặn qua những đoạn hẹp.

"Đội bóng sẽ sử dụng mặt nạ giống với thợ lặn nhưng chúng cần thêm thời gian để thuần thục các kỹ năng. Tình trạng sức khỏe của các cậu bé hiện ổn định vì chúng luyện tập thể thao. Tôi lạc quan tin rằng đội bóng sẽ sớm rời khỏi hang", ông cho hay.

Ông Anupong nói thêm lực lượng cứu hộ sẽ cố gắng giảm thiểu hành trình lặn bằng cách bơm nước ra khỏi hang càng nhiều càng tốt. "Lặn không phải chuyện dễ. Những ai không biết lặn sẽ thấy rất khó khăn, nhất là ở những đoạn hẹp. Họ phải dùng dụng cụ lặn và trong trường hợp sự cố thì có thể nguy hiểm đến tính mạng", ông Anupong nói.

Ông Bill Whitehouse, Phó Chủ tịch Hội đồng Cứu nạn hang động Anh tham gia chiến dịch ở hang Tham Luang, cho biết: "Ước tính nhóm người mắc kẹt đang cách cửa hang khoảng 2 km và cách mặt đất từ 800 m đến 1 km".

Ông Wang, người tham gia lập kế hoạch giải cứu, cho biết nhóm cứu hộ đã bố trí dây thừng và bình dưỡng khí dọc đường dẫn trong hang để đưa nhóm người ra ngoài.

Trước đó, đội thợ lặn chuyên nghiệp của lực lượng SEAL đã phải mất khoảng 6 giờ mới từ cửa hang tới được chỗ các em đang ẩn náu. Trong khi đó, cả đội bóng lẫn huấn luyện viên đều không biết bơi.

Theo lực lượng cứu hộ Thái Lan, ưu tiên trước hết ở thời điểm hiện tại là hút nước ra khỏi hang. Trong những ngày qua, khoảng 10.000 lít nước đã được hút ra mỗi giờ nhưng trời mưa không ngớt khiến mực nước trong hang hầu như không thay đổi.

Ưu tiên trước hết ở thời điểm hiện tại là hút nước ra khỏi hang.

Với 3 mức độ thương tích từ nặng đến nhẹ là đỏ, vàng và xanh mà giới chức Thái Lan đưa ra, hầu hết 13 thành viên đội bóng được cho là ở mức xanh, đồng nghĩa tình trạng khá tốt, chỉ bị thương nhẹ.

Tỉnh trưởng Narongsak cho biết trước mắt một đội ngũ y, bác sĩ sẽ được đưa vào hang cùng nhóm thợ lặn khác để kiểm tra sức khỏe các em trước khi đưa ra giải pháp cụ thể.

12 cậu bé độ tuổi từ 11 đến 16 cùng huấn luyện viên 25 tuổi mất tích trong hang động Tham Luang Nang Non, tỉnh Chiang Rai từ ngày 23/6. Họ được tìm thấy đêm 2/7, tức 10 ngày sau đó.

Giới chức Thái Lan đang xem xét các cáo buộc đối với huấn luyện viên 25 tuổi Ekapol Chanthawong vì đã đưa lũ trẻ vào hang khiến 12 đứa trẻ và cả chính anh bị mắc kẹt trong hang tối suốt 10 ngày.

Supat Khamsueb, một thành viên của đội cứu hộ nói rằng những cậu bé đã sống sót nhờ uống nước chảy từ vách đá vôi, nằm im một chỗ, hạn chế vận động và chưa bao giờ ngừng hy vọng sẽ có người tới giải cứu.

Cùng với đó, việc những đứa trẻ có nền tảng thể lực tốt nhờ thường xuyên tập luyện thể thao giúp chúng có thể chống chọi trong nhiều ngày.

Xem thêm >> Philippines: Rúng động 12 quan chức bị sát hại

Tin mới lên