Tiêu điểm

Tham nhũng ở Bộ Công thương: 10 năm chỉ có một vụ vi phạm

(VNF) - Công tác thanh kiểm tra tại Bộ Công thương trong 10 năm chỉ phát hiện 1 vụ vi phạm quy định, 1 cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Tham nhũng ở Bộ Công thương: 10 năm chỉ có một vụ vi phạm

Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Zing.vn

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng chống tham nhũng của Bộ Công thương cho hay trong 10 năm qua chỉ có 1 vụ vi phạm và 25 triệu đồng giá trị quà tặng nộp về bộ này.

Bộ Công thương cho hay trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, Bộ đã thực hiện hơn 1.000 cuộc thanh kiểm tra mỗi năm, thực hiện việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo thông qua hoạt động tiếp dân. Bộ đã xem xét, giải quyết hơn 100 đơn/năm, đạt tỷ lệ 98,7%.

Công tác thanh kiểm tra phát hiện 1 vụ vi phạm quy định, 1 cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã thu hồi tổng số 25 triệu đồng giá trị quà tặng do 4 cá nhân được tặng quà trong khi thi hành công vụ nộp lại. 

Hoạt động thanh kiểm tra chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm luật phòng chống tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho rằng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng mà chỉ phát hiện 1 vụ vi phạm, xử lý kỷ luật và 25 triệu đồng giá trị quà tặng nộp về của 4 cá nhân là "chuyện khó tin".

Đặc biệt, so sánh báo cáo tham luận của đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) với kết quả thống kê của BCT cũng cho thấy nhiều mâu thuẫn. 

Đại diện EVN và Vinacomin cùng thừa nhận công tác thanh kiểm tra phòng chống tham nhũng trong những năm qua đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm quy định. Trong số đó, có một số vụ đã được báo cáo để xem xét khởi tố trước pháp luật.

Tin mới lên