Tiêu điểm

Thanh Hóa: Xót xa cảnh thôn làng ven đê những ngày sau lũ

(VNF) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 3 ngày 9 - 10 - 11/10 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to và mưa rất to, khiến mực nước lũ ở các sông dâng cao. Hậu quả nhiều xã của các huyện Hoằng Hóa, Yên Định, Thạch Thành, Thọ Xuân, Cẩm Thủy... bị ngập sâu trong nước.

Thanh Hóa: Xót xa cảnh thôn làng ven đê những ngày sau lũ

Một số nơi mưa lớn lên đến 604 mm điển hình như tại Bát Mọt (huyện Thường Xuân) đã khiến cho mực nước ở một số sông dâng cao gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ven sông, suối, và nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện, liên xã bị chia cắt.

Mưa lớn cộng với nước lũ về nhanh trên sông Bưởi đoạn chạy qua xã Thạch Định, huyện Thạch Thành khiến cho 7 thôn của xã Thạch Định bị ngập lụt với 658 hộ, 2.933 khẩu.

 Ngoài ra hàng trăm hộ dân sống ngoài đê của huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cũng bị ngập sâu trong nước.

Đặc biệt là tại thôn Nhị Hà (Hoằng Cát, Hoằng Hoá, Thanh Hoá), cầu sông Tào đoạn Quốc lộ 1A chạy qua sông Tào đã bị ngập nặng. Thời điểm nước lên đỉnh chỉ cách mặt cầu khoảng hơn 2 m.

Thôn Nhị Hà (Hoằng Cát, Hoằng Hoá, Thanh Hoá), cầu sông Tào đoạn Quốc lộ 1A chạy qua sông Tào, nằm trên đoạn đường tránh vào thành phố (thuộc quốc lộ 1A).

Theo chân đoàn thiện nguyện của Công ty Cổ phần Truyền thông Hoàng Mai - Hoàng Mai Media, chúng tôi đến thôn Nhị Hà thăm nom một số gia đình nhà dân có hoàn cảnh khó khăn và cũng được cho là thiệt hại nặng nề nhất tại đây.

Thật mừng khi lũ đã rút, nhưng đứng giữa mùi rơm mốc, mùi ẩm của tường, đất, nhìn những hình ảnh dưới đây, chúng tôi không khỏi chạnh lòng:

Đồ đạc, giường, tủ trong nhà được người dân kê lên mức cao nhất có thể để tránh được dòng nước lũ tràn vào.

Người dân phơi các đồ vật bị ướt sau cơn lũ lịch sử

Sau khi nước lũ rút đi, tất cả đồ đạc ẩm ướt trong nhà bao gồm chăn, đệm, sách vở được mang ra sân phơi.

Từ một nhà chứa đồ của gia đình, giờ chỉ còn lại chiếc ghế và thân cây gỗ vốn dùng để kê bao tải gạo.

Toàn bộ bát đũa, xoong nồi trong nhà được mang ra rửa lại vì bị ngập trong nước.

Nước lũ dâng cao đến hơn2m tính từ sân, vạch nước vẫn còn in trên nền tường nhà người dân...

Mới chỉ 2 ngày trước đấy, đường làng vẫn ngập nước đến gần 2m.

Dấu vết của dòng nước lũ còn lưu lại

Dòng nước mạnh từ sông tràn vào xô đổ tường làng.

Một số khu vực vẫn ngập cục bộ khá nặng

Nhiều ngày sau lũ, nhiều khu vực vẫn bị cô lập

Một trong những con đường đi lại chính của người dân trong thôn, đến hôm nay nước vẫn chưa rút hết, rất nhiều đồ đạc của nhiều nhà dân bị cuốn trôi ra đây.

Theo lời kể của người dân tại đây, nước bắt đầu dâng cao sau mưa lớn vào sáng sớm 11/10, trong vòng vài giờ đồng hồ đã ngập trắng trên diện rộng cả thôn, không có gia đình nào kịp trở tay để di dời đồ đạc và gia súc gia cầm. 

Chiều 13/10, sau khi mưa tạnh, nước sông đã bắt đầu hạ thấp và rút khá nhiều, người dân đã quay trở lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Sau khi lũ rút, người dân đổ thóc, lúa ẩm ra phơi. Khắp sân, đường trong ngõ kín thóc phơi.

Sân trường mầm non của xã cũng được những hộ dân quanh đây mượn làm sân phơi thóc.


Bà Phạm Thị Phương Thảo - Giám đốc công ty Cổ phần Truyền thông Hoàng Mai  cùng đoàn đại diện công ty đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại lớn sau cơn lũ.


Nước lũ vẫn chưa rút hết tại một số thôn, xã dọc đường quốc lộ 1A chạy qua tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết: Tính đến 17h ngày 13/10 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 15 người chết, 5 người bị thương và 5 người bị mất tích. Thiệt hại về vật chất: Nhà ở 49 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 26 nghìn nhà bị ngập trong nước và nhiều công trình thủy lợi, đê điều bị hư hỏng, có trên 1 nghìn ha lúa bị ngập, diện tích ngô và rau màu bị ngập, đổ gãy khoảng trên 20.000 ha. Gia súc bị cuốn trôi trên 5.000 con, gia cầm là 175.031 con…


Tin mới lên