Thị trường

Thế Giới Di Động mở cửa hàng đầu tiên tại Campuchia

(VNF) - Thế Giới Di Động chính thức bước chân ra thị trường nước ngoài khi mở cửa hàng BigPhone đầu tiên tại Campuchia.

Thế Giới Di Động mở cửa hàng đầu tiên tại Campuchia

Thế Giới Di Động chính thức mở cửa hàng ở Campuchia, lấy tên BigPhone. Ảnh: Đoàn Văn Hiểu Em

Cửa hàng của Thế Giới Di Động tại Campuchia có nhận diện thương hiệu hoàn toàn giống với các cửa hàng của hệ thống này tại Việt Nam, ngoại trừ tên thương hiệu đổi thành BigPhone.

Facebook cá nhân của ông Đoàn Văn Hiểu Em, Giám đốc ngành hàng viễn thông di động Thế Giới Di Động, vừa tung tấm ảnh cho thấy Thế Giới Di Động chính thức mở cửa hàng tại Campuchia.

Đứng trước cửa hàng có tên BigPhone.com, Giám đốc ngành hàng của Thế Giới Di Động bình luận: "Thegioididong chính thức đem quân qua chinh phục nơi xứ người". 

Việc Thế Giới Di Động mở rộng sang Campuchia đã nằm trong kế hoạch của công ty. Trước đó, ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động cho biết, kế hoạch phủ sóng sang Lào, Campuchia và Myanmar đang được thực hiện. Chậm nhất đến đầu năm 2017, những cửa hàng đầu tiên sẽ có mặt tại 3 thị trường này. 

Trong một sự kiện vừa được tổ chức vào ngày 9/11/2016, CEO Nguyễn Đức Tài của Thế Giới Di Động cũng đã hé lộ một phần kế hoạch lấn sân sang thị trường Campuchia của doanh nghiệp này. Theo đó, Thế Giới Di Động đang nhắm đến việc mở từ 10 – 15 cửa hàng tại Campuchia ngay trong năm 2017.  Campuchia chỉ là bước tiến đầu tiên của Thế Giới Di Động trong kế hoạch thâm nhập sâu hơn vào thị trường các quốc gia Đông Nam Á. 

Động thái mở rộng thị trường sang các nước xung quanh là chủ trương đã có từ lâu của Thế Giới Di Động, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường công nghệ Việt Nam đã dần trở nên bão hoà. Không chỉ kinh doanh trong lĩnh vực điện thoại di động, chuỗi cửa hàng hoạt động tại nước ngoài của Thế Giới Di Động cũng sẽ kinh doanh cả mảng điện máy như những gì mà doanh nghiệp này đã triển khai tại thị trường trong nước.

Công ty cổ phần Thế Giới Di Động hiện có gần 1.300 siêu thị tại Việt Nam, gồm Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh. Năm ngoái công ty đạt doanh thu xấp xỉ 2 tỷ USD, trở thành nhà bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam, vượt qua cả chuỗi bán lẻ lớn như Co.op Mart.

Tin mới lên