Tiêu điểm

Thế giới sốc trước vụ 'chặt chân tay để trục lợi bảo hiểm' ở Việt Nam

(VNF) - Vụ việc một người phụ nữ thuê người chặt chân tay để trục lợi tiền bảo hiểm tại Hà Nội không chỉ khiến dư luận trong nước mà còn xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn của thế giới.

Thế giới sốc trước vụ 'chặt chân tay để trục lợi bảo hiểm' ở Việt Nam

Lý Thị N. viết tường trình tại cơ quan Công an.

Rất nhiều các tờ báo nổi tiếng thế giới với đông đảo độc giả theo dõi như BBC, Independent, The Guardian, Dailymail, Straitimes, Mirror hay India,... đều đã đồng loạt đăng tải vụ việc chị  Lý Thị N (30 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) thuê Doãn Văn D (21 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) chặt chân tay để nhận tiền bảo hiểm. Do làm ăn thua lỗ, người phụ nữ này đã thuê người chặt tay, chân của mình rồi dựng hiện trường tai nạn giả nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm lên tới 4 tỷ đồng.

Ngày 24/8, kênh truyền hình BBC của Anh đã đăng tải một bài viết trong đó đưa tin về vụ việc kinh hoàng này. BBC trích dẫn nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết, người phụ nữ có tên Lý Thị N. được Doãn Văn D phát hiện trong tình trạng mất một phần chân tay do bị "tàu hỏa cán". Sau đó, Doãn Văn D đã gọi điện cho cấp cứu và ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt để đưa người phụ nữ này tới bệnh viện.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong vụ tai nạn này, đặc biệt là việc nạn nhân Lý Thị N. đang thiếu tiền trầm trọng trước khi gặp nạn trên đường tàu. Sau nhiều lần triệu tập, Lý Thị N. đã khai nhận việc thuê Doãn Văn D chặt chân tay mình rồi ngụy tạo thành một vụ tai nạn tàu hỏa để được thanh toán 3,5 tỷ đồng từ 3 gói bảo hiểm mà chị đã mua trước đó.

Vụ chặt chân tay trục lợi bảo hiểm tại Việt Nam trên trang The Guardian.

Vụ việc gây sốc tại Việt Nam đã xuất hiện trên một trong những tờ báo Mỹ hàng đầu thế giới là The Guardian. Tờ báo đã trích dẫn nguồn tin từ báo Tuổi trẻ của Việt Nam, trong đó có nhận định đến từ Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm. Ông Tùng cho biết, đây là lần đầu tiên ở Việt Nam xảy ra một vụ việc nghiêm trọng như vậy.

Trong khi đó, tờ báo đông người đọc nhất nước Anh Daily Mail cũng đưa tin về vụ việc với tiêu đề "Người phụ nữ Việt Nam thuê bạn chặt chân tay để hưởng 115.000 bảng Anh tiền bảo hiểm". Tờ báo này cho độc giả phiên bản điện tử biết, vụ việc đã thổi bùng lên làn sóng tranh cãi trên các trang mạng xã hội của Việt Nam. 

Tin vụ chặt chân tay nhằm trục lợi bảo hiểm tại Việt Nam đăng trên Dailymail đang thu hút sự chú ý của độc giả.

 Còn tờ Independent nhấn mạnh rằng, đây là một vụ việc "hy hữu" chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.  

Independent đưa tin về vụ trục lợi bảo hiểm hy hữu tại Việt Nam.

Nhật báo lâu đời nhất Singapore - The Straits Times cũng đưa tin về vụ việc này.

Tin tức đăng trên nhật báo Mirror của Anh.

Bên dưới các bài báo, nhiều độc giả trên thế giới đã bày tỏ sự choáng váng trước sự việc hy hữu. Nhiều người liên tục lên tiếng chỉ trích hành động dại dột và có phần ngu ngốc của người phụ nữ trong câu chuyện này.

Tin mới lên