Thị trường

"Bắt giữ được đối tượng phải xử lý nghiêm, công khai ngăn ngừa chạy chọt"

(VNF) - Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc của Ban chỉ đạo 389 với lãnh đạo UBND TP Hà Nội về công tác đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Bính Thân 2016.

"Bắt giữ được đối tượng phải xử lý nghiêm, công khai ngăn ngừa chạy chọt"

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu: "Các lực lượng nòng cốt như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Thuế cần tập trung đánh vào ổ nhóm, đường dây buôn lậu lớn sẽ giảm ngay tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Nếu bắt giữ được đối tượng phải xử lý nghiêm, công khai, kịp thời các vụ lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, giáo dục, ngăn ngừa chạy chọt".

Báo cáo với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: "Từ đầu năm 2015 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Hà Nội đã kiểm tra 41.753 vụ; xử lý 24.203 vụ (tăng 4.692 vụ, bằng 124% so với năm 2014). Đã khởi tố hình sự 83 vụ với 114 bị can; tổng số tiền phạt hành chính, thu ngân sách trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy năm 2015 là 5.522 tỷ đồng".

Về công tác cung ứng hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán 2016, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với các doanh nghiệp phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa, tổ chức bán hàng bình ổn giá tại 1.165 địa điểm bán hàng trên toàn địa bàn thành phố, đồng thời dự trữ các mặt hàng bình ổn thị trường và các nhóm hàng phục vụ Tết với tổng giá trị ước tính trên 21.610 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, về chống buôn lậu, từ tháng 10/2015, Thành phố đã có chỉ thị về đấu tranh phòng chống pháo nổ trên địa bàn. Công tác phòng ngừa hàng lậu được triển khai quyết liệt, nhất là tại hai trung tâm lớn là chợ Ninh Hiệp và chợ Đồng Xuân.

Đối với công tác phòng chống tội phạm và an toàn giao thông, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, dịp này ngoài việc bố trí tối đa lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra, Công an TP Hà Nội cũng duy trì bố trí các đội phản ứng nhanh đặt tại các điểm Mê Linh, Đông Anh, Thạch Thất, Hoài Đức, Thanh Trì thường xuyên tuần tra cho các khu vực phụ cận và ngoại thành Thủ đô. Thành phố cũng đấu tranh, ngăn chặn mạnh mẽ việc vận chuyển trái phép, buôn lậu hàng hóa, nhất là từ cửa khẩu Lào Cai, Quảng Ninh vào địa bàn.

Cũng tại buổi làm việc, sau khi nghe những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các Bộ, ban, ngành Trung ương cần quan tâm, nghiên cứu chế độ, chính sách và giải quyết kịp thời đối với những đề nghị sát thực tế của Hà Nội.

Trong đó, cần ưu tiên bổ sung mạnh mẽ hơn nguồn lực, nguồn vốn ODA cho hạ tầng giao thông Thủ đô; đẩy nhanh tiến độ các dự án do Bộ Giao thông vận tải thực hiện trên địa bàn thành phố.

Tin mới lên