Thị trường

Cam kết về Đầu tư EVFTA: Lo chuyện kiện tụng!

(VNF) – Khi EVFTA có hiệu lực, các nhà đầu tư EU sẽ có một số quyền nhất định, nhiều khả năng Nhà nước Việt Nam sẽ bị các nhà đầu tư nước ngoài kiện trong một số trường hợp.

Cam kết về Đầu tư EVFTA: Lo chuyện kiện tụng!

Sáng 16/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội thảo "Rà soát Pháp luật Việt Nam với các Cam kết EVFTA về Đầu tư".

EU là khu vực có nhiều nhà đầu tư đang và sẽ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, chính vì thế phía EU rất quan tâm tới việc thiết lập các tiêu chuẩn về bảo hộ đầu tư cũng như khung khổ pháp lý về môi trường đầu tư ở Việt Nam.

Do đó, phần nội dung về Đầu tư trong EVFTA có dung lượng rất đồ sộ, với các cam kết ràng buộc trách nhiệm của Việt Nam trong hầu hết các vấn đề liên quan tới đầu tư, từ thủ tục, điều kiện hoạt động đầu tư, tới các biện pháp nhằm bảo vệ quyền, tài sản của nhà đầu tư, giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với các cơ quan Nhà nước về đầu tư… Để tuân thủ các cam kết này, Việt Nam sẽ phải có những sửa đổi, điều chỉnh pháp luật và thực tiễn thực thi cho phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI cho biết: "Sau khi tiến hành rà soát, nhìn chung, pháp luật Việt Nam cơ bản tương thích với cam kết trong EVFTA. Tuy nhiên, nhiều vấn đề trong cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và Nhà đầu tư nước ngoài thuộc EVFTA lại chưa tương thích với một số thể chế ở Việt Nam. Chẳng hạn như nhà đầu tư EU tại Việt Nam được quyền kiện các cơ quan nhà nước liên quan tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư EU".

Nhiều chuyên gia cho rằng, khi EVFTA có hiệu lực, các nhà đầu tư EU sẽ có một số quyền nhất định, nhiều khả năng Nhà nước Việt Nam sẽ bị các nhà đầu tư nước ngoài kiện trong một số trường hợp, nếu thua Nhà nước phải đền bù số tiền lớn cho các nhà đầu tư thắng kiện.

Trao đổi về vấn đề này, bà Vũ Thị Châu Quỳnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ: "Tính đến thời điểm hiện nay Việt Nam có tham gia 4 vụ tranh chấp giữa Nhà nước với nhà đầu tư nước ngoài thì 3 vụ là Nhà nước Việt Nam thắng, không phải bồi thường cho nhà đầu tư nước ngoài, mà ngược lại, các nhà đầu tư nước ngoài phải bồi thường các chi phí pháp lý cho các vụ việc này".

Tin mới lên