Thị trường

Đã có ô tô cũ dạng "quà biếu" về Việt Nam theo đường bộ

(VNF) - Một quan chức của Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) cũng cho hay, nhiều ô tô nguyên chiếc cả cũ và mới nhập khẩu theo diện quà biếu tặng về Việt Nam không chỉ qua 5 cửa khẩu cảng biển quốc tế như quy định.

Đã có ô tô cũ dạng "quà biếu" về Việt Nam theo đường bộ

Bộ Công thương mới đây đã đồng ý cho một trường hợp được nhập khẩu xe cũ đã qua sử dụng, là hàng quà biếu tặng vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ Na Mèo - Thanh Hoá.

Theo quy định tại điều 1, Thông tư số 19/2009/TT-BCT của chính Bộ Công thương, ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế gồm Cái Lân, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong lĩnh vực nhập khẩu ô tô, câu chuyện "đặt hàng rào hạn chế" nhưng vẫn "hé cửa" xử lý cho các trường hợp đặc thù không phải là hiếm

Việc giới hạn 5 cửa khẩu cảng biển quốc tế để được thông quan ô tô cũ nhập khẩu có mục đích nhằm hạn chế sự đổ bộ của ô tô ngoại vào Việt Nam. Dẫu vậy nhưng trên thực tế lại không hiếm những trường hợp ngoại lệ.

Lý giải về việc cho phép trường hợp nhập khẩu xe cũ đã qua sử dụng là hàng quà tặng vào Việt Nam từ Lào về qua cửa khẩu đường bộ Na Mèo – Thanh Hoá, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trong công văn 13629/BCT-XNK đã cho rằng, do hàng hoá được nhập khẩu từ quốc gia có chung đường biên giới đường bộ với Việt Nam, để tiết kiệm chi phí và thời gian nên Bộ Công thương đồng ý cho tổ chức này được nhập khẩu.

Đại diện Cục Hải quan Thanh Hoá cũng cho biết, doanh nghiệp mới đến xin các thủ tục để nhập khẩu xe theo diện quà biếu tặng và hiện đã được các cơ quan chức năng như Bộ Công thương có văn bản đồng ý cho phép nhập khẩu qua đường bộ. Còn trên thực tế việc nhập khẩu chưa diễn ra.

Một quan chức của Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) cũng cho hay, nhiều ô tô nguyên chiếc cả cũ và mới nhập khẩu theo diện quà biếu tặng về Việt Nam không chỉ qua 5 cửa khẩu cảng biển quốc tế như quy định.

"Không phải bây giờ mới có xe biếu tặng về bằng đường bộ. Đại gia người ta tặng quà cho nhau đi bằng đường hàng không là chuyện thường", vị này nói.

Tin mới lên