Thị trường

Dầu xuống dưới ngưỡng 37 USD/thùng lần đầu tiên kể từ 2009

(VNF) - Các nhà phân tích cho biết giá dầu có thể sớm chạm đáy năm 2008 tại 32,48 USD/thùng.

Dầu xuống dưới ngưỡng 37 USD/thùng lần đầu tiên kể từ 2009

Theo MarketWatch, giá dầu trượt xuống dưới mốc 37 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2009 vào ngày thứ Năm 10/12, sau khi dữ liệu từ báo cáo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho thấy tổ chức đã tăng sản lượng dầu lên mức cao nhất trong 3 năm vào tháng 11.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/12, giá dầu WTI giao tháng 1 tại thị trường New York giảm 40 cent (tương ứng 1.1%) còn 36,76 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 02/2009, ghi nhận 5 phiên sụt giảm liên tiếp.

Giá dầu Brent giao tháng 1 tại thị trường London giảm 38 cent (tương ứng 1%) xuống 39,73 USD/thùng.

Từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent và WTI đều giảm 31% và đang ở mức thấp nhất kể từ 18/2/2009.

Báo cáo hàng tháng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết vào tháng 11, tổng sản lượng tăng 230.100 thùng/ngày so với tháng 10 lên 31,695 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ mùa xuân năm 2012.

Tuy nhiên, tổ chức này đã hạ ước tính sản lượng 2016 đối với các nước ngoài OPEC giảm 250.000 thùng/ngày còn bình quân 57,14 triệu thùng/ngày, khi cho rằng giá dầu giảm sẽ ảnh hưởng xấu đến ngành dầu đá phiến của Mỹ và các đối thủ của OPEC trong những tháng tới.

Báo cáo của OPEC lần đầu tiên phản ánh sản lượng thực tế hiện tại kể từ lúc tổ chức quyết định tăng mức trần sản lượng lên 31,5 triệu thùng/ngày vào tuần trước. Đây là động thái khiến giá dầu giảm mạnh.

 

Tin mới lên