Thị trường

Hụt thu hơn 3 tỷ USD vì giá dầu giảm

(VNF) - Trong bối cảnh khó khăn, xuất khẩu của Việt Nam đang thực hiện chiến thuật "lấy lượng bù giá" với nhiều mặt hàng trong đó có dầu thô.

Hụt thu hơn 3 tỷ USD vì giá dầu giảm

Giá dầu thô giảm mạnh đã khiến Việt nam hụt thu đến 3 tỷ USD trong năm 2015, theo xác nhận của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng  tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương diễn ra tại Hà Nội hôm 28/12.

Theo Bộ trưởng Hoàng, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ước đạt 162,44 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng 8,1% so với năm 2014 và thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 10% mà nguyên nhân rất lớn từ việc sụt giảm giá dầu. Hồi tháng 10 năm nay, giá dầu thô xuất khẩu chỉ còn 50 USD/thùng, chỉ bằng một nửa so với giá dự toán là 100 USD/thùng.

Đến nay, giá dầu chỉ còn khoảng 35 USD/thùng và tính chung cả năm 2015, Việt Nam đã "mất" hơn 3 tỷ USD vì giá dầu giảm, ảnh hưởng đến chỉ tiêu tăng trưởng hơn 10% của tổng kim ngạch xuất khẩu.

"Xuất khẩu của Việt Nam hiện nay phải lấy lượng để bù giá; các mặt hàng nông sản dù giá giảm vẫn phải cạnh tranh quyết liệt trong việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Với mặt hàng gạo chẳng hạn, dù giá giảm mạnh nhưng Việt Nam đã ký được một số đơn hàng dài hạn với số lượng lớn vào các thị trường như Indonesia, Philippines, và Đông Timor để bù hụt giá", ông Hoàng cho biết.

Bản thân ngành dầu khí cũng tìm mọi cách tăng cường khai thác, lấy lượng bù giá. Cụ thể, trong năm 2014, Tập đoàn Dầu khí (PVN) đã đưa vào khai thác các mỏ ở nước ngoài như ở Angieri, Peru… "Đưa các mỏ này vào khai thác khiến PVN thu về lượng ngoại tệ thêm 1,4 tỷ USD", ông Hoàng nói.

Trước đó, trong phần dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 về giá dầu, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã cho biết, cả năm 2014 ước hụt thu từ dầu thô khoảng 32.000 tỷ đồng (tính ra khoảng 1,45 tỉ đô la Mỹ). Còn hụt thu từ dầu thô cộng các khoản thu khác do giảm giá dầu là 63.000 tỷ đồng (tương ứng khoảng 2,86 tỷ USD).

Dự toán giá dầu năm 2016 ở mức 60 USD/thùng, nhưng hiện nay đà giảm giá dầu trên thế giới vẫn chưa dừng lại. Hiện giá dầu dao động ở mức bình quân từ 35 USD đến hơn 36 USD/thùng.

Hồi đầu tháng 11/2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, theo kế hoạch, năm 2015 sẽ khai thác vượt 1 triệu tấn dầu thô, nhưng sau 10 tháng sản lượng khai thác đã vượt 1,81 triệu tấn.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 24,44 triệu tấn, vượt 14,4% kế hoạch; trong đó khai thác dầu thô đạt 15,63 triệu tấn, vượt 11,8% so với kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, sản lượng khai thác khí 10 tháng ước đạt 8,8 tỷ mét khối, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Tin mới lên