Thị trường

Khai trương sân bay mới Cát Bi bằng siêu máy bay Boeing 787

(VNF) - Chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner (số hiệu VN-A861) đã "mở hàng" sân bay Cát Bi bằng 02 chuyến bay TP. HCM - Cát Bi và ngược lại.

Khai trương sân bay mới Cát Bi bằng siêu máy bay Boeing 787

Vietnam Airlines đưa máy bay Boeing 787 tới chào mừng sự kiện khai trương Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Ảnh: Internet

Tổng công ty hàng không Vietnam Airlines vừa đưa máy bay hiện đại thế hệ mới Boeing 787 Dreamliner thực hiện 02 chuyến bay khai trương đi/đến sân bay Cát Bi, dưới sự hiện diện và chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng đại điện các cơ quan trung ương và địa phương.

Theo đó, chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner (số hiệu VN-A861) đã thực hiện thành công chuyến bay VN1182 từ TP. HCM hạ cánh tại sân bay quốc tế Cát Bi lúc 9 giờ 25 phút và chuyến bay VN1183 khởi hành từ sân bay Cát Bi đi TP. HCM lúc 10 giờ 45 phút ngày 12/5.

Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết cùng với việc triển khai các dịch vụ đồng bộ tại sân bay với chất lượng 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, việc đưa tàu bay thế hệ mới Boeing 787 đến sân bay Cát Bi nhằm "hiện thực hóa cam kết của Vietnam Airlines luôn đồng hành với các cảng hàng không trong nước, khẳng định năng lực khai thác, phát triển mạng bay nội địa và quốc tế, nâng cấp chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách".

Chuyến bay khai trương được thực hiện thành công đã bước đầu đánh dấu năng lực và hiệu quả khai thác của Cảng hàng không quốc tế mới Cát Bi, cho phép cất hạ cánh các máy bay hiện đại thế hệ mới của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành 03 đường bay mới của Vietjet. Ảnh: Vietjet

Hãng hàng không tư nhân Vietjet cũng đã thực hiện nghi lễ mở ba đường bay mới từ Hải Phòng đi Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột đánh dấu sự kiện khai trương sân bay mới Cát Bi.

Với việc đưa vào khai thác đường bay từ Hải Phòng đến Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột cùng các điểm đến khác là: TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Pleiku, Vietjet trở thành hãng hàng không có tần suất chuyến bay nhiều nhất đến Thành phố Hoa phượng đỏ với hơn 30 chuyến/ ngày, chiếm hơn 70% khai thác của sân bay này.

Tin mới lên