Thị trường

Khu đô thị mới Đại Kim: thi công ì ạch sau 11 năm khởi động

(VNF) – Dự án Khu đô thị mới Đại Kim nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội do Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) làm chủ đầu tư.

Khu đô thị mới Đại Kim: thi công ì ạch sau 11 năm khởi động

Cổng vào Khu đô thị mới Đại Kim nằm trên trục đường Nguyễn Xiển.

Theo phê duyệt, dự án Khu đô thị mới Đại Kim sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân thành phố Hà Nội, trong đó, có nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ của một số đơn vị lực lượng công an và nhà ở di dân giải phóng mặt bằng khu tập thể Văn Chương (quận Đống Đa).

Dự án có tổng diện tích đất khoảng 27 ha, trong đó diện tích đất ở chiếm gần 12ha, số diện tích còn lại dành cho các dịch vụ công cộng, đường giao thông, nhà trẻ, trường học... với quy mô dân số khoảng hơn 8.000 người.

Các công trình nhà ở cao tầng từ 11 đến 19 tầng được bố trí giáp các trục đường lớn. Trong khi đó, các công trình thấp tầng được bố trí hai bên trục đường nhánh chính ở trung tâm khu đô thị mới.

Dự án Khu đô thị mới Đại Kim được khởi công xây dựng vào năm 2005, dự kiến hoàn thành vào năm 2008. Tuy nhiên, sau 11 năm triển khai, hiện dự án vẫn đang được triển khai ì ạch.

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ chậm chạp của dự án là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho rằng, mức đền bù của Hacinco là không thỏa đáng, vì thế người dân đã gửi đơn thư khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa ngã ngũ.

Dưới đây là một số hình ảnh về dự án ở thời điểm hiện tại.

Mấy tháng nay, chỉ có một vài xe tải và công nhân đang làm việc.

Chủ đầu tư đã cho xây dựng một con đường, mương nước ở giữa khu đất dự án.

Ngoài khu nhà của Ban quản lý dự án ra thì chưa có công trình lớn nào được xây dựng.

Ngõ 168 Kim Giang chạy ra đường Nguyễn Xiển nằm chính giữa dự án.

Đoạn đường bị xuống nặng cấp do xe tải chở vật liệu xây dựng cho dự án. Các phương tiện rất vất vả khi đi qua đoạn đường này.

Tin mới lên