Thị trường

Kwong Lung –Meko sẽ được Mitsui Sumitomo trả bảo hiểm thế nào trong vụ cháy khủng?

(VNF) - Theo đại diện Mitsui Sumitomo Insurance tại TP.HCM, mọi việc còn phải chờ kết luận điều tra nguyên nhân cháy và xác minh thiệt hại cụ thể từ các cơ quan liên quan.

Kwong Lung –Meko sẽ được Mitsui Sumitomo trả bảo hiểm thế nào trong vụ cháy khủng?

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, việc ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ giữa Công ty Kwong Lung - Meko với Công ty bảo hiểm Mitsui Sumitomo Insurance (MSIG) đã được tiến hành từ nhiều năm nay.

Một đại diện phụ trách kinh doanh thuộc Công ty con của Mitsui Sumitomo Insurance tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hợp đồng ký kết cung cấp dịch bảo hiểm cháy nổ vào ngày 10/1/2017 vừa qua chỉ là tái ký vì theo nguyên tắc bảo hiểm phi nhân thọ, bao gồm tài và cháy nổ chỉ được ký kết theo thời hạn 1 năm.

Theo hợp đồng này, tổng mức bảo hiểm có thể được bồi thường lên tới hơn 550 tỷ, thời gian bảo hiểm là 1 năm, với tổng mức phí hợp đồng khoảng 1,14 tỷ đồng.

Vậy sau vụ cháy vừa rồi, Công ty TNHH Kwong Lung - Meko sẽ được bồi thương bao nhiêu? Theo đại diện Mitsui Sumitomo Insurance tại TP.HCM, chưa thể nói trước là bao nhiêu, vì mọi việc còn phải chờ kết luận điều tra nguyên nhân cháy và xác minh thiệt hại cụ thể từ các cơ quan liên quan. 

Còn theo ông Lê Hồng Sơn, một chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (BSH) cho hay, "trên nguyên tắc bảo hiểm phi nhân thọ, thiệt hại bao nhiêu sẽ được bồi thường bấy nhiêu, thiệt hại hàng hóa bồi thường theo hàng hóa, nhà xưởng bồi thường theo nhà xưởng". 

"Tuy vậy, không phải cứ thiệt hại sẽ được bồi thường 100%/tài sản bị thiệt hại. Bởi trong các điều khoản của hợp đồng còn quy định khác, và chỉ bồi thường dưới mức thiệt hai, thậm chí không chịu trách nhiệm bồi thường"  ông Sơn nói.

Trước thông tin thiệt hại do cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung – Meko lên đến 13 triệu USD, cao gấp 2 lần tổng vốn đầu tư, tại buổi  họp báo định kỳ quý III/2016 do UBND thành phố  Cần Thơ tổ  vào chiều ngày 30/3, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP. Cần Thơ khẳng định thông tin như vậy là không có cơ sở, bởi bằng những nỗ lực và quyết tâm, các lực lượng PCCC đã cứu được trên 80% khối lượng hàng hóa hiện có tại Công ty TNHH Kwong Lung –Meko.

Theo Thiếu tướng Đẹp, thành phố Cần Thơ có 15 phương tiện chữa cháy khác nhau, chữa cháy tại Kwong Lung – Meko, đã huy động 2 xe thang, trong đó 1 xe có khả năng chữa 7 tầng, 1 xe chữa được 9 tầng. 

Tuy nhiên, đám cháy lớn, 2 xe thang không đảm bảo chữa cháy nên đã xin ý kiến Bộ Công an để TP.HCM chi viện ngay. Ngoài cứu được 80% giá trị hàng hóa, lực lượng PCCC còn đảm bảo an toàn cho kho dầu với hơn 18.600 lít của Công ty TNHH Kwong Lung –Meko. 

"Nếu nghiệp vụ của chúng tôi không giỏi, không quên thân phục vụ thì kho dầu này và 50 thùng hóa chất có trong nhà xưởng của Công ty bùng phát thành lửa thì hậu quả không sẽ khôn lường. Cùng với lo chữa cháy ở trên cao (tầng 5) lực lượng PCCC còn hướng dẫn di tản an toàn trên 800 công nhân, di chuyển trên 1.000 xe máy của công nhân Công ty và nhiều tài sản của Công ty ra ngoài  vùng ảnh hưởng", thiếu tướng Đẹp nói.

Chia sẻ với báo chí, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp cũng cho biết đến ngày 29/3, Lãnh đạo Công ty TNHH Kwong Lung –Meko đã gửi thư cảm tạ và xin lỗi đến Sở Cảnh sát PCCC TP. Cần Thơ về những bất cập liên quan đến công tác PCCC tại đơn vị của mình.

Về nguyên nhận xảy ra cháy, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp cho hay, đây là vụ cháy phức tạp và liên quan đến doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nên  Bộ Công an đã chỉ đạo 7 cán bộ thuộc Viện khoa học hình sự Bộ công an vào điều tra, trong đó có hai Tiến sĩ vật lý và hóa học, vì thể để kết luận nguyên nhân phải cần thời gian và khách quan  trên cơ sở giám định và cơ quan PCCC Cần Thơ cũng không thể trả lời khi chưa có kết luận và giám định của cơ quan chuyên môn. 

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp cũng cho hay quá trình triển khai chữa cháy cũng vấp phải nhiều khó khăn, do thiết kế xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH Kwong Lung –Meko rất phức tạp và kiên cố, có nhiều ngăn ô và tường bao quanh nên khi phun nước vào rất khó lan tỏa trên sàn nhà xưởng bị, vị trí và nơi xảy ra cháy lại ở trên cao việc tiếp cận lại càng khó khăn, trong khi Công ty TNHH Kwong Lung –Meko lại tồn chứa rất nhiều nguyên vật liệu như nhựa, giấy carton, lông vũ và hóa chất dễ cháy. 

Tin mới lên