Thị trường

Sắp có danh sách 10 quy định kinh doanh "tệ" nhất Việt Nam

(VNF) - Ngày 22/12, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Khởi động Cuộc bình chọn "Cuộc bình chọn các quy định tốt nhất và tồi nhất" liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Sắp có danh sách 10 quy định kinh doanh "tệ" nhất Việt Nam

Ngày 22/12, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức khởi động "Cuộc bình chọn các quy định tốt nhất và tồi nhất" (Top ten regulations). "Top ten regulations" do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) sáng kiến và chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực Việt Nam (RCV).​ Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc ví von, cuộc bình chọn này có thể ví như bình chọn giải "Oscar" và "Mâm xôi" cho các quy định pháp luật.

Ông Vũ Tiến Lộc cho biết, bình chọn các quy định tốt nhất và tồi nhất là một cuộc bình chọn của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh được ban hành bởi các cơ quan nhà nước cấp trung ương trong có hiệu lực trong hai năm 2014 – 2015. 

Đây là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp cổ vũ, biểu dương các quy định pháp luật có chất lượng tốt, tác động tốt đến doanh nghiệp, nền kinh tế, xã hội, đồng thời cảnh báo các quy định có ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp, nền kinh tế và đưa ra các ý kiến kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật chưa tốt.

Cuộc bình chọn này còn nhằm mục tiêu hướng đến sự liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp, là diễn đàn để các doanh nghiệp có cơ hội được thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn, đóng góp, giám sát quá trình xây dựng, chất lượng quy định pháp luật, ông Lộc cho hay.

Tại buổi thảo luận, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, hiện nay có khoảng hơn 50% tổng số các văn bản pháp luật được ban hành có liên quan đến doanh nghiệp, môi trường kinh doanh. Đây là thời điểm mà hơn bao giờ hết các quy định pháp luật ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh, thậm chí sự tồn tại của doanh nghiệp. Những quy định không tốt có thể gây lụn bại, thậm chí phá sản doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn nhận định.

Theo đó, tiến trình bình chọn sẽ trải qua các giai đoạn: thu thập đề cử đến hết ngày 22/1/2016 (các đề cử phù hợp với đối tượng bình chọn có thể gửi cho ban tổ chức thông qua website của VCCI, fax, email hoặc bưu chính), công bố danh sách ngắn ngày 5/2/2016 (Hội đồng chuyên gia chọn danh sách ngắn gồm 30 quy định tốt nhất và 30 quy định tồi nhất), tiến hành bình chọn đến hết ngày 11/3/2016 (người bình chọn đánh dấu các quy định bình chọn tốt nhất và tồi nhất thông qua phiếu bình chọn mẫu và gửi cho ban tổ chức qua website VCCI, email, fax và bưu chính) và dự kiến vào tháng 4/2016 sẽ tổng hợp và công bố kết quả, đưa ra kết quả bình chọn 10 quy định tốt nhất và 10 quy định tồi nhất là các quy định được nhiều người bình chọn nhất.

Tiêu chí bình chọn sẽ dựa trên các tiêu chí cơ bản bao gồm: tính cần thiết của quy định, tính hợp lý, tính khả thi, tính minh bạch, chi phí tuân thủ, quyền tự do kinh doanh, môi trường cạnh tranh, kiểm soát nguy cơ nhũng nhiễu, thời gian ban hành/có hiệu lực.

Các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham gia hội thảo đều đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc bình chọn này. Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), việc đưa ra đánh giá các chính sách sẽ "tuyên dương cái tốt, tạo động lực từ bên trong, phê bình cái xấu, tạo áp lực từ bên ngoài", từ đó tạo áp lực thay đổi ở các cơ quan quản lý. 

Tin mới lên