Thị trường

Tập đoàn TCL Việt Nam ra mắt hai ‘siêu phẩm’ TV thông minh

Tập đoàn TCL vừa chính thức giới thiệu hai "siêu phẩm" TV thông minh thế hệ mới nhất mang tên C2 & P3, hướng đến đối tượng khách hàng là những gia đình trẻ, nhóm những người đam mê công nghệ độ tuổi từ 25 đến 35, đang sinh sống tại những thành phố lớn.

Tập đoàn TCL Việt Nam ra mắt hai ‘siêu phẩm’ TV thông minh

Hai "siêu phẩm" công nghệ này ra mắt trong bối cảnh thị trường TV thông minh đang hứng chịu áp lực cạnh tranh cực kỳ to lớn với nhiều dòng sản phẩm mới xuất hiện liên tục từ các nhà sản xuất đến từ Nhật và Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, một thách thức không nhỏ nảy sinh trong đối tượng các gia đình trẻ chính là việc họ không còn nhiều thời gian cùng nhau xem truyền hình, và việc sở hữu những thiết bị thông minh cầm tay với đủ tiện ích mọi lúc mọi nơi khiến chiếc TV dần bị quên lãng.

Hai sản phẩm TCL C2 & TCL P3 trình làng những điểm nhấn công nghệ tạo nên sự khác biệt nổi trội. Bên cạnh chức năng của một chiếc TV, thì C2 & P3 còn mang đến những giải pháp công nghệ mới với hệ điều hành Adroid M, Google apps, mọi ứng dụng tiện ích hay giải trí đều hiện hữu.

Trong đó, ấn tượng nhất là công nghệ "one-click" với nút ấn một chạm trên điều khiển từ xa, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thế giới giải trí phong phú. Ngoài ra, hai "siêu phẩm" TCL C2 & TCL P3 cũng đồng thời chứa đựng nhiều chương trình, nội dung bổ ích mang tính giáo dục lành mạnh, giúp trẻ em vừa vui chơi vừa nâng cao trí tuệ.

Cũng trong buổi họp báo, TCL Việt Nam đã công bố video dự án hợp tác cùng Kênh truyền hình thể thao nổi tiếng ESPN trong việc quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam với bạn bè thế giới. Đây là một dự án của ESPN đến các ngôi sao thể thao có tầm ảnh hưởng với mỗi quốc gia, và tại Việt Nam ngôi sao được chọn không ai khác hơn chính là cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh.

Thành lập năm 1982, Tập đoàn công nghệ đa phương tiện TCL (Mã chứng khoán HKSE: 01070) là một trong những công ty hàng đầu trong công nghệ TV trên toàn cầu, tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm điện tử tiêu dùng.

Hiện TCL có hơn 78.000 nhân viên làm việc trên toàn cầu với trụ sở kinh doanh đặt tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, 18 trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, 20 trung tâm sản xuất và chế tạo trên toàn cầu. TCL hiện đang xếp hạng thứ 3 về sản phẩm TV, xếp hạng thứ 5 về lĩnh vực sản xuất Panel tinh thể lỏng và xếp hạng thứ 6 về sản phẩm điện thoại di động (Alcatel + TCL).

Từ khoá: Tập đoàn TCL, TCL, TV, C2, P3,
Tin mới lên