Thị trường

Thứ trưởng Đặng Huy Đông: "Tôi vẫn mặc demi của May 10"

(VNF) - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho hay ông vẫn thường mặc chiếc demi do Công ty May 10 sản xuất trong các cuộc họp chính thức.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông: "Tôi vẫn mặc demi của May 10"

Thứ trưởng Đặng Huy Đông (giữa) nói ông vẫn mặc chiếc áo demi của May 10 "vì chất lượng tốt"

Đăng đàn tại Diễn đàn chất lượng Việt Nam năm 2016 tổ chức tại Hà Nội chiều 5/1, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho hay ông vẫn thường mặc chiếc demi do Công ty May 10 sản xuất trong các cuộc họp chính thức.

Cầm tà áo chiếc demi màu xám đen kẻ caro nâng lên trước nhiều đại biểu dự diễn đàn, ông Đông nói rằng các doanh nghiệp phải đặc biệt chú trọng vấn đề chất lượng sản phẩm và chỉ có điều đó mới có thể giữ chân khách hàng, như việc ông vẫn "thường xuyên dùng hàng của May 10".

Động thái của vị Thứ trưởng nhận được nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng của cử tọa, khi trước đó Thứ trưởng Đông cũng đã có những phát biểu đáng chú ý về vấn đề chất lượng hàng hóa.

Theo lãnh đạo này, để đi vào hội nhập với bản chất là cạnh tranh, chỉ có thể thành công trên cơ sở năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đồng hành cùng bộ Khoa học công nghệ để tìm ra các giải pháp nhằm giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp.

Cũng trong chiều 5/1, Bộ Khoa học và công nghệ đã công bố chuỗi sự kiện "20 năm Giải thưởng Chất lượng Quốc gia" 1996 - 2016 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hoạt động Giải thưởng trong 20 năm qua.

Bộ cũng sẽ chọn ra 20 doanh nghiệp điển hình trong 20 năm qua để tôn vinh vì những đóng góp tích cực trong việc nâng cao năng suất chất lượng không chỉ trong đơn vị mà góp phần không nhỏ cho cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Nhân dịp này, Diễn đàn nhà báo với Năng suất và Chất lượng cũng đã được thành lập, sẽ là nơi trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ chung về vấn đề cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

 

Tin mới lên