Thị trường

Tổ hợp Hồ Tràm: Sau casino, khách sạn, villa sẽ là căn hộ

(VNF) - Tổ hợp Hồ Tràm sẽ có thêm dự án căn hộ, sau khi đã hoàn thành xây dựng các hạng mục casino, khách sạn và các villa.

Tổ hợp Hồ Tràm: Sau casino, khách sạn, villa sẽ là căn hộ

Dự án Hồ Tràm Strip đã trở thành khu nghỉ dưỡng phức hợp đúng nghĩa đầu tiên của Việt Nam

Tổ hợp Hồ Tràm Strip vừa ký kết biên bản ghi nhớ với công ty Cotecons về việc phát triển hệ thống các tháp căn hộ mới trong khu đất rộng 164 ha của dự án này.

Theo đó, hai bên thống nhất phát triển dự án mới gồm nhiều tòa tháp khác nhau, cung cấp từ 700 đến 900 căn hộ, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Các nhà đầu tư tại Việt Nam có thể đầu tư vào dự án này với nhiều lựa chọn, kể cả hình thức đồng sở hữu sử dụng luân phiên.

Ông Michael Kelly, Chủ tịch cấp cao Tổ hợp Hồ Tràm Strip, lý do mà Hồ Tràm quyết định đầu tư xây dựng khu căn hộ trong thời điểm này là do sau khi phát triển khu villa thì nhận thấy nhu cầu rất lớn của các nhà đầu tư.

"Nhìn vào chiến lược phát triển chung, khi ngày càng nhiều người đến ở thì nhu cầu ẩm thực, vui chơi giải trí càng lớn sẽ tạo thêm cơ hội cho Hồ Tràm Strip phát triển", ông Michael Kelly nói.

Cùng với việc ký biên bản ghi nhớ phát triển khu căn hộ mới, Công ty Dự án Hồ Tràm hôm nay cũng công bố căn biệt thự đầu tiên thuộc dự án 59 căn biệt thự sân golf đã được hoàn thành và bán xong.

"Sẽ có nhiều sự thay đổi ở Dự án Hồ Tràm vào năm tới", ông Michael Kelly nói và cho biết, trong vòng hai tháng tới, tại Hồ Tràm sẽ khai trương khu vực trò chơi điện tử cũng như khu mua sắm mới. Một sân golf cỡ nhỏ cũng sắp được đưa vào hoạt động bên cạnh sân golf The Bluffs hiện tại.

Kế hoạch đầu tư mới này được công bố đúng vào thời điểm giải golf Hồ Tràm Open, sự kiện thể thao lớn nhất lịch sử Việt Nam với giá trị giải thưởng lên tới 1,5 triệu USD đang diễn ra tại sân golf The Bluffs.

Dự án Hồ Tràm Strip, vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, đã bắt đầu mở cửa đón khách giai đoạn I từ tháng 7/2013 và đã trở thành khu nghỉ dưỡng phức hợp đúng nghĩa đầu tiên của Việt Nam.

Đây cũng là dự án có casino (khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài) quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam đi vào hoạt động. Hiện tại, khoảng 700 triệu USD đã được nhà đầu tư giải ngân cho dự án này. Khi các kế hoạch đầu tư mới được hoàn tất, khoản giải ngân sẽ lên tới khoảng 1 tỷ USD.

Tin mới lên