Thị trường

Vietnam Airlines thuê 20 máy bay Airbus, mở đường bay đi Mỹ cuối năm 2018

(VNF) - 20 máy bay Airbus A321neo sẽ được Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) bổ sung vào đội bay để tăng cường các tuyến nội địa cũng như trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày một tăng.

Vietnam Airlines thuê 20 máy bay Airbus, mở đường bay đi Mỹ cuối năm 2018

Vietnam Airlines lên kế hoạch mở đường bay đến Mỹvào cuối năm 2018.

Các máy bay này sẽ được bàn giao dần từ năm 2018 và sử dụng với các tuyến có thời gian bay trong vòng 5 giờ, kể cả tuyến phổ biến Hà Nội - TP.HCM, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg. Máy bay được Vietnam Airlines thuê từ một số công ty như AerCap Holdings NV.

Theo ông Thành, máy bay được thuê trong 12 năm và khi thuê chỉ phải trả tiền thuê hoạt động hàng tháng. Vietnam Airlines sẽ không phải đi vay tiền vì vậy đây là một cách làm hiệu quả, theo ông Thành.

Vietnam Airlines đang mở rộng hoạt động tại thị trường được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế ước tính sẽ nằm trong số 5 thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong 20 năm tới về lượng hành khách. 

Bên cạnh đó, nhận thấy tiềm năng từ hàng triệu người Mỹ gốc Việt, Vietnam Airlines cũng lên kế hoạch mở đường bay đến Mỹ cuối năm 2018. Ông Thành cho biết công ty đang nỗ lực để được cấp phép, và điểm đến có thể là những thành phố khu bờ Tây nước Mỹ như Los Angeles.

"Hãng đang lựa chọn giữa hai loại máy bay là Boeing 787 Dreamliner và Airbus A350 cho đường bay tới Mỹ và đến nay vẫn chưa quyết định xem có nên bay thẳng hay không", Tổng giám đốc Thành chia sẻ.

Tháng 9 vừa qua, Vietnam Airlines cũng đã ký thỏa thuận mua 10 chiếc máy bay thân rộng A350 với giá khoảng 3,1 tỷ USD (tính theo giá niêm yết). Trong khi đó, công ty con Jetstar Pacific cũng mua 10 chiếc A320 với giá 980 triệu USD.

Ông Thành cũng cho biết Vietnam Airlines kỳ vọng sẽ niêm yết 1,2 tỷ cổ phiếu trên sàn UpCoM trong quý I năm sau. Trước đó vào tháng 1/2016, Vietnam Airlines đã bán 8,8% cổ phần cho hãng ANA Holdings với giá 108 triệu USD và đang tìm thêm nhà đầu tư chiến lược.

Tháng 11/2014, Vietnam Airlines huy động được 51,3 triệu USD sau khi bán 49 triệu cổ phần trong đợt IPO tháng 11/2014, với giá trung bình 22.307 đồng/cổ phiếu (tương đương 1 USD). Ở thời điểm đó công ty được định giá 1,5 tỷ USD.

Tin mới lên