Thị trường

Xe sang ồ ạt về Việt Nam trong tháng 6 để né thuế cao

Riêng trong tháng 6, lượng xe nguyên chiếc về Việt Nam giảm gần 30% nhưng giá trị nhập khẩu vẫn tăng, cho thấy các nhà buôn ồ ạt nhập xe sang về trước ngày tăng thuế 1/7.

Xe sang ồ ạt về Việt Nam trong tháng 6 để né thuế cao

Xe sang ồ ạt về Việt Nam trong tháng 6 để né thuế cao. Ảnh: Zing.vn

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu tình hình nhập khẩu 6 tháng đầu năm. Theo đó, nếu tính luỹ kế cả 6 tháng đầu năm, số xe nguyên chiếc nhập khẩu giảm hơn 9% xuống 49.890 chiếc. Tương tự, giá trị nhập khẩu cũng giảm 19,3% còn hơn 1,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, tình hình nhập khẩu riêng trong tháng 6 lại có nhiều biến động bất thường. Cụ thể, tổng ôtô nhập khẩu về Việt Nam là 8.663 chiếc - giảm hơn 4.000 chiếc, khoảng gần 30% so với tháng trước đó. Thế nhưng, kim ngạch nhập khẩu của những lô xe này lại tăng gần 5% lên gần 248 triệu USD. Như vậy, dù nhập ít xe trong tháng 6 hơn nhưng các doanh nghiệp lại có xu hướng nhập về xe sang để "né" thuế cao.

Theo quy định, từ ngày 1/7, các dòng xe đắt tiền có dung tích động cơ từ 2,5 lít sẽ tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt, xe càng có dung tích lớn thuế sẽ càng cao. Riêng xe trên 6 lít, thuế tiêu thụ đặc biệt thậm chí còn tăng 60-150%.

Tháng 6 cũng ghi nhận lượng tham gia ồ ạt của xe nguyên chiếc Thái Lan vào Việt Nam. Theo đó, trong khi số xe từ Hàn Quốc về Việt Nam là 1.737 chiếc; xe Trung Quốc là 1.152 chiếc thì ôtô Thái Lan đạt 2.579 chiếc. Thái Lan cũng là nước từ đầu năm xuất sang Việt Nam nhiều ôtô nguyên chiếc nhất với 15.117 xe, đạt kim ngạch 276,5 triệu USD.

Quặng và một số khoáng sản khác là mặt hàng có mức tăng vọt về lượng nhập khẩu nhất trong tháng 6 - tăng gần 91% so với tháng 5 trong khi xăng dầu giảm cả về lượng nhập lẫn kim ngạch.

Tin mới lên