Thị trường

Xuống đáy 35 USD/thùng, giá dầu sẽ đi về đâu?

(VNF) - Giá dầu trên thị trường thế giới tiếp tục lao dốc không phanh trong phiên giao dịch ngày 11/12.

Xuống đáy 35 USD/thùng, giá dầu sẽ đi về đâu?

Giá dầu tiếp tục xuống đáy trong phiên giao dịch ngày 11/12 sau khi Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo tình trạng dư cung toàn cầu có thể trầm trọng hơn trong năm 2016, đồng thời nhu cầu dầu mỏ có thể đang bắt đầu tăng chậm lại.

Giá dầu Brent tại thị trường London giảm mạnh 4,5% tại mức 37,93 USD/thùng ngay sau cảnh báo và trượt mốc 38 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 12/2008. Dầu Brent có lúc xuống tận đáy 37,36 USD, chỉ cách 1 USD so với mức thấp nhất từng ghi nhận trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 là 36,2 USD/thùng. 

Giá dầu WTI trên thị trường New YorK cũng giảm 3,1%, đứng ở mức 35,62 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu WTI xuống mốc 35 USD/thùng kể từ tháng 2/2009. Mức giá này cách không xa đáy của cuộc khủng hoảng tài chính là 32,4 USD ghi nhận vào tháng 12/2008. Tính hết tuần, dầu WTI đã mất giá 10%.

Giá dầu đã lao dốc mạnh kể từ cuộc họp của OPEC trong tuần trước khi OPEC thông báo sản lượng khai thác  lên tới 31,7 triệu thùng dầu trong tháng 11, cao nhất kể từ cuối năm 2008.

Những ngân hàng như Goldman Sachs của Mỹ đã dự đoán giá dầu có thể giảm xuống dưới mốc 20 USD/thùng nếu thế giới cạn kiệt diện tích để chứa dầu.

Tin mới lên