Tài chính quốc tế

Thiệt hại kinh tế toàn cầu do khủng bố đang ở mức cao nhất kể từ sự kiện 11/9

(VNF) - Báo cáo mới nhất của Viện Kinh tế và hòa bình cho biết thiệt hại kinh tế toàn cầu đang ở cao nhất kể từ vụ khủng bố 11/9/2001. Báo cáo được công bố sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại Paris ngày 13/11 vừa qua.

Thiệt hại kinh tế toàn cầu do khủng bố đang ở mức cao nhất kể từ sự kiện 11/9

Thiệt hại kinh tế toàn thế giới do khủng bố lên mức gần 53 tỷ USD trong năm 2014.

Theo báo cáo Chỉ số khủng bố toàn cầu mới nhất của Viện Kinh tế và hòa bình (IEP) có trụ sở tại Sydney (Úc), trong năm 2014, khủng bố gây thiệt hại kinh tế toàn cầu lên mức 52,9 tỷ USD trong khi những hậu quả của cuộc khủng bố ngày 11/9 gây tổn thất 51,51 tỷ USD cho nền kinh tế thế giới.

Sự kiện 11/9 là một loạt tấn công khủng bố cảm tử có phối hợp tại Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 11/9/2001 khi một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp 4 máy bay hành khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ, lao thẳng vào tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại thế giới tại Manhattan, New York và tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Lầu Năm góc ở Virginia. Nếu không tính 19 không tặc, có cả thảy 2.974 người thiệt mạng trong vụ tấn công, và 24 người liệt kê mất tích xem như đã chết.

Theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Mỹ, số lượng các cuộc tấn công khủng bố trên toàn thế giới đã tăng thêm 33% trong năm 2014. 

Với số người thiệt mạng tăng kỷ lục đã đẩy thiệt hại kinh tế toàn cầu do khủng bố lên mức gần 53 tỷ USD trong năm 2014, mức cao nhất kể từ vụ khủng bố  11/9 . Ảnh: Bloomberg

Để đánh giá mức độ thiệt hại do khủng bố, IEP đã tính toán các giá trị thiệt hại về tài sản từ các vụ đánh bom liều chế, các chi phí tổn thất do số người chết và bị thương, bao gồm cả chi phí chăm sóc y tế và các khoản thu nhập bị mất. Tuy nhiên, tính toàn này không bao gồm việc tăng số lượng nhân viên bảo vệ, phí bảo hiểm cao hơn, hoặc tắc nghẽn giao thông thành phố do những hậu quả của một cuộc tấn công.

Số liệu báo cáo của Viện Kinh tế và hòa bình hiện nay chưa bao gồm các tác động từ vụ khủng bố hôm thứ Sáu ngày 13/11 tại thủ đô Paris (Pháp). Con số tổn thất từ vụ khủng bố này sẽ được định lượng trong nghiên cứu vào năm tới.

Hơn 150 người đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ khủng bố tại Paris vào đêm 13/11. Đây được xem là vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử châu Âu trong gần một thập kỉ qua, diễn ra sau vụ khủng bố tại tại tòa soạn Charlie Hebdo của Pháp vào hồi tháng 1/2015, sẽ để lại những tổn thất lớn về kinh tế. Từ đầu năm đến nay Pháp hứng chịu nhiều đợt tấn công khủng bố đẫm máu liên quan đến chủ nghĩa cực đoan, làm nhiều người thiệt mạng.

Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công vào Paris (Pháp) và Beirut (Li Băng) cũng như bắn rơi máy bay của Nga ở Ai Cập, vượt nhóm khủng bố đẫm máu ởTaliban ở Afghanistan, giết chết hơn 20.000 người trong năm 2014, báo cáo cho thấy. Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi là IS "Nhà máy sản xuất khủng bố lớn nhất thế giới."

Số người chết do khủng bố năm 2014 tăng số người thiệt mạng đã tăng thêm 80% so với 1 năm trước đó, lên gần 33.000. Ảnh: Bloomberg

Số người chết khổng lồ này phần lớn là do hành vi của các tổ chức khủng bố gây ra ở Iraq và Nigeria. Theo báo cáo, khoảng 70% số người chết do khủng bố ở các nước phương Tây trong giai đoạn 2006 - 2014. Khủng bố gây tổn thất về người và kinh tế nặng nề nhất là tại các thị trường mới nổi. Trung Đông và Bắc Phi là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất với 13.426 người thiệt mạng do khủng bố trong năm 2014, tiếp theo đó là khu vực miền nam sa mạc Sahara với 10.915 người chết và Nam Á với 6.713 người chết.

Trung Đông và Bắc Phi là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất với số người chết lên tới 13.426 người do khủng bố. Ảnh: Bloomberg

Tin mới lên