Tài chính

Thoái vốn ngoài ngành: Theo thị trường thay vì theo...chỉ tiêu!

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh lộ trình thoái vốn ngoài ngành theo hướng phù hợp với thị trường thay vì cố gắng hoàn thành ngay trong năm 2015.

Thoái vốn ngoài ngành: Theo thị trường thay vì theo...chỉ tiêu!

Bộ Tài chính vừa tham mưu Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giãn tiến độ thoái vốn đầu tư trái ngành "khi thị trường cho phép" thay vì phải thoái vốn ngay trong 2015 như kế hoạch.

Cụ thể, đối với 6.078 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (tính đến 20/10/2015), Bộ Tài chính cho rằng hiện nay thị trường bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc nhưng giao dịch còn ít, phân khúc đầu tư vào lĩnh vực này không rõ ràng, nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này chủ yếu là vốn vay của các tổ chức tín dụng.

Vì vậy, theo Bộ này việc thoái vốn trong lĩnh vực bất động sản này phải có lộ trình, thận trọng. Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty phân loại các khoản đầu tư vào lĩnh vực này theo nguồn vốn để phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện thoái vốn khi "thị trường cho phép".  

Đối với 233 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính nhận định rằng thị trường chứng khoán hiện nay chưa sôi động, mặt khác do chủ trương đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp nên lượng cổ phiếu bán ra thị trường nhiều, nếu cứ bán ồ ạt ra thị trường bằng mọi giá thì doanh nghiệp sẽ mất vốn, các nhà đầu cơ có cơ hội để thâu tóm doanh nghiệp.

Trái với đề xuất giãn tiến độ của hai lĩnh vực trên, lĩnh vực bảo hiểm với 553 tỷ đồng và 215 tỷ đồng tại các quỹ đầu tư, Bộ Tài chính lại đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, địa phương, tập đoàn, tổng công ty lập kế hoạch thoái vốn ngay trong các tháng còn lại của năm nay.

Riêng việc thoái vốn tại lĩnh vực tài chính - ngân hàng (9.112 tỷ đồng), quan điểm của Bộ là "phải phù hợp với lộ trình" tái cơ cấu các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước thực hiện.

Hiện nay Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang rất khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn của các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trái với những than vãn gặp khó khăn của doanh nghiệp, địa phương và một số bộ, ngành, Bộ Tài chính cho rằng cơ chế chính sách hiện nay cơ bản hoàn thiện, giải pháp quan trọng hiện nay là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan chủ sở hữu.

Tin mới lên