Tài chính

Thuốc lá nộp ngân sách gần 20 ngàn tỷ đồng

Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong ngành cũng đã từng bước phục hồi được thị trường nội địa, nhờ vậy, kết quả nộp ngân sách của ngành thuốc lá năm 2015 dự kiến sẽ đạt khoảng 17.911 tỷ đồng, tăng gần 1.400 tỷ đồng so với năm 2014 (16.572 tỷ đồng).

Thuốc lá nộp ngân sách gần 20 ngàn tỷ đồng

Bắt giữ thuốc lá lậu tại một điểm bán tạp hóa tại TP.HCM

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cho biết, năm 2015 là năm còn rất nhiều khó khăn với ngành thuốc lá, tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Chính phủ (Chỉ thị 30/CT-TTg), thuốc lá lậu đã bị đẩy lùi đáng kể, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước phục hồi lại thị trường nội địa, dần lấy lại thị phần đã mất từ thuốc lá lậu.

Theo nhận định của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, việc thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg đã mang lại nhiều kết quả với những tín hiệu rất khả quan, mặc dù số lượng thuốc lá lậu bị các lực lượng chức năng bắt giữ trong năm qua mới chỉ đạt trên 10 triệu bao, tuy nhiên lượng thuốc lá nhập lậu trên thị trường đã giảm đến 300 triệu bao (từ 1 tỷ bao năm 2014 xuống còn 700 triệu bao năm 2015), giảm 30%.  

Điều này cho thấy sức lan tỏa của công tác chống buôn lậu thuốc lá thời gian qua là rất lớn.

"Cùng việc giảm số lượng, giá thuốc lá lậu tăng cao, giá các loại thuốc Ese, Jet, Hero tăng 1,5 lần so với trước đây làm giảm sức cạnh tranh của thuốc lá lậu trên thị trường. Nhờ đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ nội địa của các doanh nghiệp trong nước từng bước tăng trưởng", ông Cường cho biết.

Tin mới lên