Tài chính quốc tế

Thượng đỉnh Trump-Putin: John McCain nói ông Trump có ‘màn thể hiện nhục nhã’

(VNF) - "Họp báo hôm nay ở Helsinki là một trong những màn thể hiện nhục nhã nhất của một tổng thống Mỹ trong ký ức", Thượng nghị sĩ John McCain ngày 16/7 tuyên bố ít giờ sau khi cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin kết thúc.

Thượng đỉnh Trump-Putin: John McCain nói ông Trump có ‘màn thể hiện nhục nhã’

Họp báo chung giữa Tổng thống Mỹ và Nga tại Helsinki hôm 16/7.

Ông  McCain cho rằng cuộc họp báo là "sai lầm bi đát" đồng thời cáo buộc Trump không bảo vệ đất nước.

Lời chỉ trích này của ông McCain nhằm phản ứng lại việc ông Trump dường như từ chối ủng hộ kết luận của FBI và các cơ quan tình báo Mỹ trong cuộc họp báo chung với ông Putin.

"Tôi rất tin tưởng cộng đồng tình báo của chúng tôi, nhưng tôi sẽ nói với quý vị rằng Tổng thống Putin cũng rất quyết liệt khi phủ nhận cáo buộc. Có Tổng thống Putin ở đây, ông vừa nói không phải Nga. Tôi sẽ nói thế này: Tôi không thấy bất cứ lý do nào lại là họ", ông Trump trả lời câu hỏi của phóng viên khi đề cập tới cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump có thể coi là chưa có tiền lệ khi một tổng thống Mỹ khi từ chối tin tưởng vào chính cơ quan tình báo của mình.

Trước đó, Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein ngày 13/7 đã tuyên bố trước các phóng viên rằng 12 nhân viên tình báo Nga bị buộc tội "âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016".

Theo điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, 12 người bị buộc tội là thành viên của GRU, cơ quan tình báo liên bang Nga và thuộc hệ thống tình báo quân sự của Nga.

Những cáo buộc này được đưa ra bởi công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc FBI, người đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016  cũng như nghi vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump thông đồng với Moscow.

Trước tuyên bố này của Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga cho biết những người bị Mỹ buộc tội chỉ là các nhân viên tình báo, chứ không phải là các tin tặc.

“Thật đáng tiếc khi việc lan truyền các thông tin sai lệch đã trở thành thông lệ ở Washington và những cáo buộc được đưa ra dựa trên những động cơ chính trị rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là họ sẽ tiếp tục diễn màn hài kịch đáng xấu hổ này đến bao giờ”, Bộ Ngoại giao Nga phản bác.

Ông Trump từng bày tỏ sự ủng hộ đối với đánh giá của cộng đồng tình báo nhưng sau đó ông nhiều lần bày tỏ hoài nghi về đánh giá này cũng như gọi cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử là "một cuộc săn phù thủy" làm xấu đi quan hệ Mỹ-Nga.

Phản ứng trước tuyên bố này của ông Trump, Thượng nghị sĩ Jeff Flake, thuộc đảng Cộng hoà cũng lên án gay gắt: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy ngày một tổng thống của chúng ta sẽ đứng chung sân khấu với tổng thống Nga và đổ lỗi cho Mỹ về sự gây hấn của Nga. Điều này thật đáng xấu hổ".

Thượng Nghị sĩ Bill Nelson thì cho rằng việc ông Trump từ chối thừa nhận Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 là "lời cảnh tỉnh" đối với toàn bộ nước Mỹ. "Ông Putin là mối đe dọa với nền dân chủ và với cuộc bầu cử sắp tới, đó là sự thật. Thật xấu hổ và không thể chấp nhận được", ông Nelson nói.

Cuộc họp báo chung của ông Trump và Putin kéo dài khoảng 1 giờ sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc họp riêng hơn 2 giờ đồng hồ. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và Putin. Tuy nhiên, hội nghị chỉ kết thúc bằng một cuộc họp báo chung thay vì đưa ra một tuyên bố chung như thường thấy.

Xem thêm >> Thượng đỉnh lịch sử Putin –Trump sẽ nhắc tới 'người bạn chung - Chủ tịch Tập Cận Bình'

Tin mới lên