Tiêu điểm

8 ủy viên Bộ Chính trị mới đã nhận nhiệm vụ mới

(VNF) - Hơn 1/3 số Ủy viên Bộ Chính trị mới đã đảm nhận chức danh mới chỉ một tuần sau khi Đại hội Đảng kết thúc.

8 ủy viên Bộ Chính trị mới đã nhận nhiệm vụ mới

Tân Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng và nguyên Phó Bí thư thường trực TP. HCM Võ Văn Thưởng

Trong số 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII vừa được bầu mới đây, đã có 7 Ủy viên Bộ Chính trị chính thức nhận nhiệm vụ mới.

Cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử chức danh cũ ngay từ Đại hội Đảng lần thứ XII. Tiếp đó, ông Trần Quốc Vượng, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cũng đã được bầu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tiếp theo, mới đây Bộ Chính trị đã phân công ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, làm Thường trực Ban bí thư thay ông Lê Hồng Anh.

Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Chính phủ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Phạm Quang Nghị.

Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM thay ông Lê Thanh Hải.

Ông Võ Văn Thưởng, Phó bí thư Thường trực TP HCM được phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thay ông Đinh Thế Huynh.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay ông Tô Huy Rứa.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công làm Trưởng ban dân vận Trung ương.

Hiện tại, ngoài 8 chức danh trên, còn 11 Ủy viên Bộ Chính trị khác đang tiếp tục đảm nhận công việc cũ, nhưng một số Ủy viên dự kiến sẽ có chức danh mới sau khi tiến hành bầu cử Quốc hội và Quốc hội tiến hành phê chuẩn thành phần Chính phủ mới.

(Tiếp tục cập nhật...)

Tin mới lên