Tiêu điểm

Bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu 74 Ủy viên Ban Chấp hành. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 16 Ủy viên Ban Thường vụ, 4 Phó Bí thư. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI gồm 14 người. Ông Trần Quang Cảnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội

Bốn Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Nguyễn Đức Chung; Đào Đức Toàn. Trong đó bà Ngô Thị Thanh Hằng được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Tiều sử, công tác bốn Phó bí thư:

1. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Sinh năm 1960. Quê quán tại xã Đại An, Vụ Bản, Nam Định. Bà Hằng là Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật. Bà Hằng từng giữ chức vụ Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.


Bà Ngô Thị Thanh Hằng 

2. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc: Sinh năm 1961. Quê quán xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội. Bà Ngọc là Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy Hà Đông; Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cuối tháng 5/2015, bà Ngọc được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.


Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

3. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Chung: Sinh năm 1967. Tiến sĩ Luật. Quê quán Xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Ông Chung từng giữ các chức vụ Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Từ tháng 9/2012, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.


Ông Nguyễn Đức Chung

4. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Sinh năm 1962. Quê quán xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông Toàn là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, từng làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; từ tháng 4/2015 đến nay, ông Toàn giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.


Ông Đào Đức Toàn

Tin mới lên