Tiêu điểm

Bóng dáng doanh nhân trong danh sách ứng viên đại biểu quốc hội của Hà Nội

(VNF) - Trong số 87 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội có 39 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu, còn lại 48 người tự ứng cử. Đáng chú ý là trong danh sách này, có khá nhiều nhân vật là doanh nhân.

Bóng dáng doanh nhân trong danh sách ứng viên đại biểu quốc hội của Hà Nội

Ảnh minh họa

Sáng 17/3, hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 87 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Danh sách 87 ứng viên này sẽ tiếp tục trải qua hiệp thương để đưa ra danh sách cuối cùng bầu 16 đại biểu của Hà Nội, cùng với 14 đại biểu khác là đại biểu Trung ương sẽ được chuyển danh sách về để Hà Nội đưa vào các đơn vị bầu cử.

Trong số 87 người ứng cử có 39 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu, còn lại 48 người tự ứng cử. Đáng chú ý là trong danh sách 87 ứng viên, có khá nhiều nhân vật là doanh nhân có tên tuổi.

Thuộc nhóm "do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu", có tên ông Phạm Quang Thanh, Tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Hà Nội, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP công thương, ông Nguyễn Phi Thường, Tổng giám đốc tổng công ty vận tải Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Thắng là doanh nhân đã được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội Đảng lần thứ 12 vừa qua, trong khi ông Nguyễn Phi Thường hiện đang là "đương kim" đại biểu Quốc hội khóa 13.

Hai nhân vật đánh chú ý khác gồm ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp TP. Hà Nội, cũng đang là đại biểu Quốc hội khóa 13; người còn lại là ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà.

Ở nhóm "tự ứng cử", đáng chú ý có ông Nguyễn Quang A, chuyên gia độc lập về tin học, kinh tế, tài chính, nhà báo tự do. Ông A từng là một doanh nhân nổi tiếng trong thập kỷ 90 và hiện vẫn đang tham gia nhiều hoạt động quản lý kinh doanh.

Người thứ hai là ông Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất chương trình An Viên; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xã hội - Từ thiện "trò nghèo vùng cao", thường được biết đến với chương trình "Cơm có thịt".

Người tiếp theo là ông Nguyễn Cảnh Bình, nhà nghiên cứu, doanh nhân, Giám đốc trung tâm hợp tác trí tuệ Việt Nam, cũng là một doanh nhân trẻ.

Cũng thuộc nhóm tự ứng cử còn có các ông Trần Minh Đạo, Phó giám đốc công ty Cổ phần du lịch thương mại Mỹ Kinh, ông Nguyễn Quang Điệp, Chủ tịch công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Thăng Long - Hà Nội, bà Nguyên Thúy Hạnh, đại diện thường trú Hà Nội, công ty TNHH KCP Việt Nam, ông Đinh Văn Hiến, Tổng giám đốc công ty TNHH cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC, ông Nguyễn Quảng Huân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và tư vấn Hà Long, ông Nguyễn Đình Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc công ty CP VP9 Việt Nam, ông Phan Văn Phong, Giám đốc công ty TNHH nông sản Hoa Kỳ.

Tin mới lên